Hà Nội hỗ trợ Vientiane xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định trên cơ sở hồ sơ dự án do phía Vientiane cung cấp, UBND thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan phụ trách công tác hỗ trợ, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Hà Nội hỗ trợ Vientiane xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh (trái) và Đô trưởng Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone bắt tay nhau tại lễ khởi công dự án. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 5/11, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát thủ đô Vientiane với trị giá 3 triệu USD.

Đây là quà tặng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hà Nội tặng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô Vientiane.

Tham dự lễ khởi công có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; ông Athsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đô trưởng thủ đô Vientiane, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan của thủ đô Vientiane và Hà Nội.

Nằm trên diện tích 2,5 ha, dự án xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân thủ đô Vientiane gồm hai tòa nhà ba tầng và một nhà hội trường một tầng, cùng các công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật với thời gian thi công là 12 tháng.

[Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa thủ đô Vientiane và Hà Nội]

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo chính quyền hai thủ đô đều nhấn mạnh lễ khởi công chỉ là bước đầu của quá trình xây dựng, theo đó đề nghị chính quyền, các cơ quan chuyên môn của hai bên cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, quản lý, giám sát quá trình triển khai xây dựng; đề nghị nhà thầu xây dựng triển khai thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong dự án.

Hà Nội hỗ trợ Vientiane xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát ảnh 2Phối cảnh Dự án. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định trên cơ sở hồ sơ dự án do phía Vientiane cung cấp, Ủy ban Nhân dân Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phụ trách công tác hỗ trợ, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy trình đã thống nhất giữa hai thủ đô.

Lãnh đạo hai thủ đô đều tin tưởng dự án xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục là dấu ấn và biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Hà Nội và Vientiane, phát huy vai trò tích cực đối với sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô Vientiane trong giai đoạn tới, thể hiện tinh thần tương trợ và đồng hành phát triển của Hà Nội và Vientiane.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào trong hai ngày 4-5/11, chiều 5/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn đại biểu thành phố sẽ dự Tọa đàm kết nối đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Vientiane 2022.

Đây là chuỗi hoạt động tiếp theo thành công của chương trình triển lãm hàng hóa Vientiane tại Hà Nội và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Vientiane tổ chức tại Hà Nội tháng 8 vừa qua, mở ra hướng đi mới trong hợp tác trên lĩnh vực kinh tế giữa hai thủ đô, phù hợp với nhu cầu thị trường và nguyện vọng của doanh nghiệp hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục