Hà Nội: Người dân vẫn đổ xô đi mua lương thực tại chợ dân sinh

Dù Hà Nội thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng dịch, nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại cái chợ tạm, chợ cóc chưa thực hiện đóng cửa.
Lực lượng công an phường Ngọc Hà nhắc nhở người dân tuân thủ đúng quy định không tụ tập đông người, giãn khoảng cách cần thiết. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Sáng 19/7, người dân đổ xô đi mua thương thực, thực phẩm tại chợ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Quang cảnh dân mua bán tại chợ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân chen nhau mua thực phẩm tại 1 chợ cóc, không tuân thủ triệt để 5K. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Công an phường nhắc nhở người dân cần tuân thủ đúng quy định phòng dịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Vẫn có người dân chưa tuân thủ thông điệp 5K. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Tại một khu chợ cóc ở quận Ba Đình rất đông người tìm đến mua thực phẩm, "vét" sạch những gì còn lại của phiên chợ sáng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Sáng 19/7, rất nhiều người dân đổ xô ra chợ mua hàng, tuy nhiên cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, không tụ tập đông người. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một cụ già còn mang cả xe đẩy đi chất hàng hóa, lương thực, thực phẩm (ảnh chụp 8h sáng 19/7). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Có người dân mua rất nhiều lương thực, thực phẩm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Sáng 19/7, những mặt hàng chính như rau và thịt vẫn đảm bảo cung ứng đủ cho người dân. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân tập trung mua hàng tại một chợ cóc dân sinh theo quy định không được phép mở cửa (ảnh chụp 8h sáng 19/7). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, hàng hóa đã được dự trữ gấp 3 lần bình thường, người dân không nên lo sợ và tích trữ lương thực, thực phẩm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục