Hà Nội: Quận Ba Đình lập 14 đội bắt chó mèo thả rông

Chó mèo thả rông bị bắt sẽ được mang về trụ sở UBND phường, sau 48 giờ lưu giữ nếu không có chủ đến nhận sẽ bàn giao cho Trung tâm động vật Hà Nội hoặc Học viện Nông nghiệp.

Để nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm cộng đồng đối với phòng chống bệnh dại, chính quyền quận Ba Đình (Thành phố Hà Nội) đã lập đội bắt chó thả rông tại 14 phường.

Chó thả rông bị bắt sẽ được mang về trụ sở Ủy ban nhân dân phường, sau 48 giờ lưu giữ nếu không có chủ đến nhận sẽ bàn giao cho Trung tâm động vật Hà Nội hoặc Học viện Nông nghiệp.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình yêu cầu chủ vật nuôi ký cam kết nuôi nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để chó mèo nuôi cắn người./.

(Vnews/Vietnam+)