Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường

Hà Nội siết chặt việc thực hiện Chị thị 16 bằng việc thành lập nhiều chốt kiểm tra, yêu cầu người dân ra ngoài, đi làm phải có giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi làm có đóng dấu của cơ quan, đơn vị.
Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường Đào Tấn, Hà Nội, sáng 28/7. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 2Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội siết chặt việc thực hiện Chị thị 16 của Thủ tướng bằng việc thành lập nhiều chốt kiểm tra, yêu cầu người dân ra ngoài, đi làm phải có giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi làm có đóng dấu của cơ quan, đơn vị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 3Trong 4 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 24-27/7) đã có rất nhiều trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 bị xử phạt, tổng số tiền phạt là hơn 3 tỷ đồng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 4Một chốt kiểm soát trên phố Đào Tấn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) 
Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 5Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường Đào Tấn, Hà Nội, sáng 28/7. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 6Người dân xuất trình giấy tờ cần thiết khi qua chốt kiểm tra. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục