Hà Nội: Xác định nguồn gốc đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy ở Long Biên

Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội khẳng định hai hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy là đất nông nghiệp, không phải hồ tự nhiên, do các hộ thuê thầu để kinh doanh.
Hà Nội: Xác định nguồn gốc đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy ở Long Biên ảnh 1Thời gian gần đây, nhiều người dân tại tổ 11, 12, phường Ngọc Thụy khiếu nại phản đối việc Ủy ban Nhân dân quận Long Biên thu hồi 2 hồ câu Xuân Quế và hồ câu Sơn Thủy để thực hiện dự án theo quy hoạch được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vì cho rằng đây là các hồ tự nhiên. UBND quận Long Biên khẳng định hai hồ câu này là đất nông nghiệp, không phải hồ tự nhiên.  (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội: Xác định nguồn gốc đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy ở Long Biên ảnh 2Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã cung cấp nhiều hình ảnh được chụp lại từ ruộng sản xuất nông nghiệp vào năm 2004, trước 1 năm khi được thuê thầu vào năm 2005. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội: Xác định nguồn gốc đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy ở Long Biên ảnh 3Bãi đất nông nghiệp nguyên vẹn được chụp thời điểm 2004, trước khi người dân thuê thầu vào năm 2005 (nay là hồ và nhà hàng Xuân Quế). (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội: Xác định nguồn gốc đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy ở Long Biên ảnh 4Bãi đất nông nghiệp nguyên vẹn được chụp thời điểm 2004, trước khi người dân thuê thầu vào năm 2005. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội: Xác định nguồn gốc đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy ở Long Biên ảnh 5Bãi đất nông nghiệp được chụp thời điểm 2004, trước khi người dân thuê thầu vào năm 2005, đã được người dân đào múc trở thành hồ (nay là hồ và nhà hàng Xuân Quế). (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội: Xác định nguồn gốc đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy ở Long Biên ảnh 6Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của bà Nguyễn Thị Lan (mảnh đất nay là nhà hàng và hồ câu Sơn Thủy). (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục