Theo giới chuyên gia bất động sản, trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng và phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh bất động sản là xu hướng tất yếu.
Kiểm soát dân số là cơ sở để công tác phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt được triển khai hiệu quả hơn, cũng như đảm bảo đồng bộ về quy hoạch hạ tầng.
Sau 6 năm thực hiện lộ trình di dời các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, trường đại học, bệnh viện từ khu vực nội thành ra ngoài ngoại thành Hà Nội, đến nay việc tổ chức thực hiện vẫn còn chậm...
Với lợi thế vượt trội về không gian và hạ tầng, các “thành phố mới” có thể san sẻ áp lực dân số cho vùng lõi, đồng thời “nói không” với những “căn bệnh” trầm kha của nội đô cũ.
Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu các doanh nghiệp nước này giành được khoảng 30.000 tỷ yen từ các hợp đồng phát triển hạ tầng tại nước ngoài vào năm 2020.
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có 152 khu đô thị mới (có quy mô trên 20ha), tổng diện tích 44.406ha, với quy mô dân số theo quy hoạch khoảng 2 triệu người. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng hạ tầng nói chung, trường học nói riêng chưa được chủ đầu tư quan tâm đúng mức.
Thực tế, các chủ đầu tư xây dựng các khu đô thị chỉ chú trọng đến đầu tư xây dựng các công trình để thu hồi vốn kinh doanh như nhà ở kinh doanh, công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ..., còn các công trình hạ tầng xã hội thì gần như bị bỏ ngỏ. Tình trạng thiếu trường học, thiếu các công trình hạ tầng xã hội đã tạo nên những bức xúc trong cư dân.