Hà Tĩnh an táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Hà Tĩnh an táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh tại Lào ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tiễn đưa các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh:Công Tường/TTXVN)

Ngày 17/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Dự lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo thành phố Vientiane, tỉnh Bolikhamxay (Lào).

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Họ đã dành tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược chung của hai dân tộc Việt Nam-Lào, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam và đáp lời kêu gọi giúp đỡ của nước bạn Lào, hàng vạn thanh niên, cán bộ Việt Nam đã lên đường, sát cánh, kề vai với quân đội, nhân dân nước bạn Lào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.

[Chuyện về những chiến sỹ đi tìm hài cốt đồng đội trên đất bạn Lào]

Trong quá trình chiến đấu, làm nhiệm vụ, nhiều chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào. Sự hy sinh của các anh đã tô thắm thêm cho màu cờ vinh quang của hai nước, xây đắp nên tình hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc Việt-Lào thủy chung, trong sáng, trong quan hệ quốc tế hiện nay.

Từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 789 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Trong số đó có 11 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2021- 2022 (có 9 hài cốt cất bốc tại Bolikhamxay và 2 hài cốt tại thủ đô Vientiane).

Trước đó ngày 16/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón nhận 11 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Hàng năm, việc bàn giao, di chuyển và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện về nước an táng được tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương của nước bạn Lào tổ chức chu đáo, trang nghiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục