Hạ viện Nhật Bản đã thông qua ngân sách tạm thời

Hạ viện Nhật Bản ngày 28/3 đã thông qua ngân sách tạm thời 13.200 tỷ yen (khoảng 140,24 tỷ USD) cho năm tài chính 2013 bắt đầu từ 1/4.
Hạ viện Nhật Bản ngày 28/3 đã thông qua ngân sách tạm thời 13.200 tỷ yen (khoảng 140,24 tỷ USD) cho năm tài chính 2013 bắt đầu từ ngày 1/4 để tài trợ cho các khoản chi tiêu của chính phủ trong 50 ngày do ngân sách ban đầu cho tài khóa này có thể chưa được thông qua trước tháng Năm tới.

Ngân sách tạm thời sẽ được trình bỏ phiếu tại thượng viện ngày 29/3 và có hiệu lực trong cùng ngày. Đây là ngân sách tạm thời lớn nhất từ trước đến nay, vượt “kỷ lục” ngân sách tạm thời trị giá 11.600 tỷ yen được thông qua năm 1996.

Việc thông qua ngân sách hàng năm cho năm tài chính 2013 sẽ bị chậm vì chính phủ do Đảng Dân chủ Tự do lãnh đạo mới được thành lập ngày 26/12/2012 sau cuộc bầu cử hạ viện ngày 16/12/2012, khiến cho quá trình soạn thảo ngân sách bị chậm.

Một quan chức Nhật Bản cho biết chính phủ đã đặt mục tiêu đảm bảo thông qua ngân sách tạm thời vào ngày 29/3.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong ngân sách tạm thời, 5.430 tỷ yen sẽ được phân bổ cho các khoản chi an sinh xã hội, 2.420 tỷ yen sẽ phân bổ cho chính quyền các địa phương và 1.540 tỷ yen cho các dự án công.

Phát biểu tại Ủy ban ngân sách hạ viện, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh việc chi 1.540 tỷ yen cho các dự án công là nhằm “không gây trở ngại cho việc thực hiện các hành động tiếp theo.”

Về các khoản thu ngân sách, Chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ đảm bảo được 2.420 tỷ yen từ thu thuế và các khoản phí thủ tục khác vào đầu năm tài chính mới. Để bù đắp khoản thiếu hụt, chính phủ sẽ phát hành trái phiếu ngắn hạn.

Chính phủ Nhật Bản đã soạn thảo ngân sách tạm thời riêng trị giá 500.200 tỷ yen để chi cho công việc tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần tháng 3/2011.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã trình trước quốc hội dự thảo ngân sách ban đầu trị giá 92.610 tỷ yen cho năm tài chính 2013 và sẽ cố gắng đảm bảo thông qua dự thảo ngân sách này sớm nhất có thể.

Ở Nhật Bản, ngân sách tạm thời được soạn thảo để đảm bảo các khoản chi tiêu cần thiết, như an sinh xã hội, khi ngân sách ban đầu không được thông qua vào cuối tháng Ba. Năm ngoái, chính phủ của Đảng Dân chủ Nhật Bản đã soạn thảo ngân sách tạm thời trị giá 3.610 tỷ yen để trang trải cho các khoản chi trong sáu ngày của năm tài chính mới./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục