Việc Chính phủ Nhật Bản lựa chọn ông Kuroda, một người ủng hộ chính sách nớilỏng tiền tệ mạnh mẽ, thể hiện mong muốn của Thủ tướng Shinzo Abe theo đuổichính sách tiền tệ kiên quyết đối phó với tình trạng giảm phát.
Hạ viện Nhật Bản cũng phê chuẩn hai ứng cử viên Phó thống đốc là giáo sưKikuo Iwata của Trường Đại học Gakushuin và Giám đốc điều hành BOJ HiroshiNakaso.
Ban lãnh đạo mới của BOJ sẽ nhậm chức ngày 20/3 tới sau khi Thống đốc đươngnhiệm Masaaki Shirakawa từ chức ngày 19/3 tới, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ củahai phó thống đốc, chứ không phải ngày kết thúc nhiệm kỳ của chính ông Shirakawavào ngày 8/4 tới.
Phê chuẩn nhân sự BOJ lần này chỉ cho phép ông Kuroda tiếp nhận chức vụ thốngđốc BOJ trong khoảng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông Ishikawa. ÔngKuroda sẽ phải trải qua quy trình phê chuẩn nữa tại Quốc hội để tiếp tục mộtnhiệm kỳ 5 năm.
Các ứng cử viên vào ban lãnh đạo BOJ cần được cả hai viện quốc hội chấpthuận. Liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh mới(NKP) không chiếm đa số tại thượng viện.
Trong cuộc bỏ phiếu ở hạ viện, LDP, NKP, Đảng Dân chủ (DPJ) và Đảng Hội Duytân Nhật Bản (JRP) đã bỏ phiếu bầu cho ông Kuroda. Các đảng trong liên minh cầmquyền, JRP và Đảng của mọi người (YP) đã bỏ phiếu thuận cho ứng cử viên phóthống đốc Iwata, trong khi DPJ phản đối. JRP, YP và Đảng Cộng sản (JCP) đã bỏphiếu chống với ứng cử viên Phó thống đốc Nakaso.
Do DPJ ủng hộ ứng cử viên Kuroda và Nakaso, nên các ứng viên này sẽ được phêchuẩn tại thượng viện ngày 15/3. Mặc dù DPJ phản đối ứng cử viên Iwata do quanđiểm thái quá của ông này về chính sách tiền tệ, nhưng ông Iwata chắc chắn sẽtrở thành phó thống đốc BOJ vì ông được một số đảng đối lập nhỏ ủng hộ.
Năm 2008, DPJ đã bác bỏ các ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo BOJ, khiến choghế thống đốc ngân hàng này bị bỏ trống trong ba tuần./.