Hạ viện Séc thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp

Hạ viện Séc đã thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp theo đó cho phép tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, vào đầu tháng 11 tới.
Ngày 11/9, Hạ viện Séc đã thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp theo đó cho phép nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, vào đầu tháng 11 tới.

Dự kiến, Thượng viện Séc xem xét thông qua dự luật trên vào chiều cùng ngày và Tổng thống Vaclav Klaus ký thành luật ngay sau đó.

Theo điều khoản sửa đổi này, Hạ viện Séc được phép tự giải tán vào tuần tới và Tổng thống Klaus có thể yêu cầu tiến hành tổng tuyển cử, dự kiến vào ngày 6-7/11.

Tuy nhiên, điều khoản sửa đổi này có thể bị phản đối tại Tòa án Hiến pháp. Trước đó, Tòa án này đã ra phán quyết hủy bỏ cuộc bầu cử trước thời hạn, được Tổng thống Klaus ấn định vào hai ngày 9-10/10, khiến chính trường Séc chao đảo.

Trước đó, Séc dự định tổ chức tổng tuyển cử vào giữa năm 2010, song chính phủ của Thủ tướng Mirek Topolanek đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 24/3, khiến ông Mirek phải từ chức sau đó.

Một chính phủ lâm thời đã được chỉ định ngày 8/5 để điều hành đất nước theo một thỏa thuận giữa các chính đảng chủ chốt ở nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục