Hai máy bay chiến đấu của Pháp rơi trên biển

Ngày 24/9, hai máy bay tiêm kích đa năng Rafale của lực lượng hải quân Pháp đã rơi xuống vùng bờ biển nước này ở Địa Trung Hải.
Hải quân Pháp cho biết ngày 24/9, hai máy bay tiêm kích đa năng Rafale của lực lượng hải quân đã rơi xuống vùng bờ biển Pháp ở Địa Trung Hải, cách thành phố Perpignan ở Tây Nam nước này 30km.

Hai chiếc máy bay này cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle và đang thực hiện chuyến bay thử sau khi được bảo dưỡng.

Một tàu cứu hộ, 1 máy bay lên thẳng và 2 máy bay quân sự đã tham gia tìm kiếm cứu hộ và đã cứu được một phi công, cuộc tìm kiếm người phi công còn lại vẫn tiếp diễn.

Các cơ quan hữu trách hiện không tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng kênh truyền hình "France-3" cho biết hai máy bay bị nạn nói trên đã va phải nhau trên không.

Rafale, do công ty chế tạo máy bay Dassault Aviation của Pháp chế tạo lần đầu tiên vào năm 1998, là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Pháp, trị giá 72 triệu USD.

Rafale có vận tốc lên tới 2.000km/giờ, gần gấp đôi tốc độ âm thanh, có khả năng tham chiến trên không, thực hiện các chuyến bay do thám và ném bom hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục