Đây là cuộc gặp đầu tiên trong vòng đàm phán dự kiến kéo dài 3 tuần, trongđó hai bên đã nhất trí gặp nhau 6 lần vào các ngày từ 11-13/1 và từ 25-27/1.
Sau cuộc gặp kéo dài 9 giờ tối 11/1, Tổng thống Cộng hòa Síp DemetrisChristofias, gốc Hy Lạp, cho biết ông và lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ KỳMehmet Ali Talat đã có cuộc "đối thoại mở" về vấn đề quản lý và cả hai bên đềuthể hiện quyết tâm giải quyết vấn đề này.
Ngày 12/1, hai ông tiếp tục phiên đàm phán với hy vọng đạt được sự đồngthuận nhiều hơn. Nội dung vòng đàm phán lần này chủ yếu tập trung thúc đẩy giảiquyết vấn đề quản lý, chia sẻ quyền lực, kinh tế và các vấn đề liên quan đếnLiên minh châu Âu (EU). Trong đó, việc quản lý và chia sẻ quyền lực nằm trongchương trình nghị sự hàng đầu.
Đến với vòng đàm phán mới, phía người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đề xuấtmới về một chức tổng thống luân phiên, quyền phủ quyết, cách thức bỏ phiếu bầuvà cơ cấu hạ viện-thượng viện của Síp theo hình thức một nhà nước liên bang.
Vòng đàm phán là nỗ lực mới nhất của lãnh đạo hai cộng đồng người Síp gốcThổ Nhĩ Kỳ và gốc Hy Lạp nhằm thúc đẩy tiến trình tái thống nhất với hy vọng cóthể đạt bước đột phá trong thời gian tới, sau các cuộc đàm phán kéo dài 16 thángqua không đạt tiến triển.
Tổng thống Christofias và ông Ali Talat đều cam kết sẽ tìm một giải pháptrong năm nay, trong khi Liên hợp quốc cũng hy vọng năm 2010 là năm giải quyếtđược vấn đề đảo Síp.
Sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ năm 1974, đảo Síp bị chia cắt thành haiphần Cộng hòa Síp ở miền Nam (của người Síp gốc Hy Lạp) đã được quốc tế côngnhận và Cộng hoà miền Bắc đảo Síp do Thổ Nhĩ Kỳ dựng lên, song chưa được quốc tếcông nhận.
Các cuộc đàm phán về tái thống nhất đảo Síp bị đổ vỡ năm 2004 và đến tháng9/2008 đã được nối lại nhờ nỗ lực của Liên hợp quốc theo hướng thành lập một nhànước liên bang./.