Hai nhà giáo 8X được phong hàm phó giáo sư

Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận 547 nhà giáo đạt chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 56 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 491 nhà giáo.

Người được công nhận chức danh giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Trần Đình Hòa (sinh ngày 14/2/1970), công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngành Thủy lợi.

Phó giáo sư tiến sỹ Trần Đình Hòa là người được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước bỏ phiếu tán thành 100% trình Thủ tướng Chính phủ đặc cách công nhận chức danh giáo sư.

Ông đã có nhiều công trình khoa học và bài báo quốc tế. Đặc biệt, ông là đồng tác giả của Giải thưởng Hồ Chí Minh với cụm công trình nghiên cứu "Ngăn sông bằng đập trụ đỡ và đập sà lan" năm 2012; Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2006 với công trình “Đập sà lan di động áp dụng hiệu quả trong quản lý, khai thác tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.”

Người được công nhận chức danh phó giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Lê Anh Vinh (sinh ngày 29/7/1983) công tác tại Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Toán học.

Nữ phó giáo sư trẻ nhất là giảng viên Nguyễn Ngọc Lưu Ly (sinh năm 1981) - Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, lĩnh vực ngôn ngữ học.

Theo danh sách, riêng Đại học Quốc gia Hà Nội có đến 33 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2013.

Người lớn tuổi nhất được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư là bà Lê Nguyệt Nga (sinh năm 1941), chuyên ngành thể dục thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM.

Lễ trao chứng nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục