Hai nước Canada và Ấn Độ bất ngờ tạm dừng đàm phán thương mại

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Ấn Độ xác nhận cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Canada về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), được nối lại sau một thập kỷ, đã bị đình trệ do những lo ngại chính trị.
Hai nước Canada và Ấn Độ bất ngờ tạm dừng đàm phán thương mại ảnh 1Thương mại song phương giữa Canada và Ấn Độ đã tăng lên 8,16 tỷ USD. (Nguồn: Money Control)

Ngày 15/9, Canada quyết định sẽ hoãn cử phái đoàn thương mại được lên kế hoạch tới Ấn Độ vào đầu tháng 10 tới, một động thái xuất hiện sau khi các cuộc đàm phán thương mại rộng lớn hai giữa hai nước bị đình trệ.

Quyết định này được người phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Mary Ng đưa ra và không có lời giải thích cho việc hủy bỏ cũng như thông báo về kế hoạch tương lai.

Phái đoàn thương mại Canada do bà Mary Ng dẫn dầu dự kiến sẽ tới Ấn Độ vào ngày 9/10, với chương trình nghị sự tập trung vào các lĩnh vực bao gồm ôtô, nông nghiệp và công nghệ thông tin.

Hành động này xuất hiện sau khi Canada tạm dừng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ và mối quan hệ giữa Thủ tướng Justin Trudeau cùng người đồng cấp Narendra Modi trở nên lạnh nhạt tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào tuần trước.

[Vòng đàm phán thứ ba về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương]

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Ấn Độ xác nhận cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Canada về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), được nối lại sau một thập kỷ, đã bị đình trệ do những lo ngại chính trị.

Văn phòng của ông Modi cho biết Thủ tướng Ấn Độ đã công khai chỉ trích Thủ tướng Trudeau sau cuộc gặp vì bị cáo buộc dung túng "các hoạt động chống Ấn Độ của các phần tử cực đoan tại Canada," trong khi ông Trudeau cho biết ông đã nêu quan ngại về sự can thiệp của nước ngoài vào nền chính trị Canada.

Cho đến nay, gần 10 vòng đàm phán đã được tổ chức giữa hai nước về FTA. Vào tháng 3/2022, hai nước đã nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tạm thời - Hiệp định Thương mại Tiến bộ sớm (EPTA).

Trong các hiệp định như vậy, hai nước giảm đáng kể hoặc loại bỏ thuế đối với số lượng hàng hóa tối đa được giao dịch song phương. Các tiêu chuẩn cũng được tự do hóa nhằm thúc đẩy thương mại dịch vụ nhằm thu hút đầu tư.

Thương mại song phương giữa hai nước đã tăng lên 8,16 tỷ USD vào năm 2022-2023 từ mức 7 tỷ USD vào năm 2021-2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục