Ngày 21/8, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành cuộc tập trận quân sự đầu tiên kể từ khi kết thúc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6.
Cuộc diễn tập nhằm mô phỏng các tình huống khẩn cấp phức tạp trên biển, đồng thời kiểm tra mức độ sẵn sàng và khả năng phối hợp của các lực lượng tham gia trong ứng phó thảm họa và hoạt động cứu hộ.
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin căn cứ ngầm của Iran chứa các tàu tấn công tên lửa, nằm ở độ sâu 500m dưới lòng đất ở “vùng biển phía Nam" chiến lược của Iran, gồm vùng Vịnh, Eo Hormuz và Vịnh Oman.
Hạm đội “hòa bình và hữu nghị” của Hải quân Ấn Độ, gồm 3 tàu khu trục, đã cập cảng Bandar Abbas, miền Nam Iran, tham gia tập trận chung với Hải quân Iran ở Vịnh Persia.
Hải quân Iran đang triển khai nhiệm vụ hộ tống các tàu thương mại Iran đến Biển Đỏ và tàu khu trục Jamaran của lực lượng này đang hiện diện tại Vịnh Aden.
Thứ trưởng Ngoại giao cho biết Tehran bắt đầu thả thủy thủ đoàn Philippines theo đợt vào cuối tháng 1 sau khi thủy thủ đoàn thay thế được thuê từ Nga và các nước khác.
Theo giới quan sát chính trị, Hải quân Iran hiện diện ở kênh đào Panama vào thời điểm khá nhạy cảm khi Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về việc đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của Iran ở Tây Bán cầu.
Tư lệnh hải quân Shahram Irani cho biết, tàu khu trục Damavand được chế tạo trong nước hiện đang hoàn tất các bài kiểm tra cuối cùng và dự kiến gia nhập hạm đội hải quân của Iran vào ngày 28/11 tới.
Hình phạt đối với những kẻ buôn lậu nhiên liệu là phạt tiền, tống giam và tịch biên tài sản phi pháp. Chủ tàu hiện đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Iran để xử lý.
Theo giới chức quân đội Iran, tên lửa đạn đạo mà nước này sử dụng trong cuộc tập trận hải quân tại vùng Vịnh có tầm bắn lên tới 2.000km và tỷ lệ bắn trúng mục tiêu là 100%.
Những đối tượng có vũ trang trên 4 chiếc xuồng cao tốc đã có ý định tấn công tàu chở dầu, song tàu hộ tống của Iran đã bắt nhiều phát đạn cảnh báo, ngăn chặn âm mưu này.
Việc Iran liên tục có các hoạt động khiêu khích hàng hải cũng cho thấy họ nghĩ rằng họ có thể chịu được sức ép của các lệnh trừng phạt và dùng chính thái độ đó để buộc đối phương nhượng bộ.
Các tàu Iran đầu tiên tiến vào Đại Tây Dương gồm tàu Makran có các chức năng như một căn cứ hải quân di động trên biển và tàu khu trục Sahand được sản xuất trong nước.
Tàu Kharg đã chìm ở vị trí gần cảng Jask, cách Tehran 1.270 km về phía Đông Nam trên Vịnh Oman, nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các thủy thủ mặc áo cứu hộ đang sơ tán khỏi con tàu bốc cháy.
Trong giai đoạn cuối của cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở Biển Oman, các tàu chiến của Hải quân Iran đã phóng nhiều tên lửa hành trình và ngư lôi vào các mục tiêu giả định.