Hải quân Nga tập trận tác chiến với quy mô lớn

Bốn hạm đội đã tham gia cuộc tập trận nhằm bảo vệ biên giới trên biển, ngăn chặn hoạt động đánh cá trái phép và chống cướp biển.
Cuộc tập trận tác chiến chiến lược quy mô lớn mang tên Phương Đông-2010 của Hải quân Nga bắt đầu ngày 29/6 tại căn cứ của các quân khu Siberia và Viễn Đông.

Đây là một sự kiện chủ chốt trong huấn luyện chiến đấu đối với tất cả các lực lượng vũ trang Nga trong năm huấn luyện 2010.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tham gia cuộc tập trận có các lực lượng thuộc tất cả bốn hạm đội của Hải quân Nga: Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Bắc Băng Dương, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Baltic, gồm hơn 30 tàu chiến và tàu hậu cần, khoảng 20 máy bay và máy bay lên thẳng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, tàu chiến "Pie Đại đế" mang tên lửa chạy bằng năng lượng nguyên tử thuộc Hạm đội Bắc Băng Dương và tàu chiến Mátxcơva thuộc Hạm đội Biển Đen.

Nội dung tập trận là phối hợp tác chiến giữa các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương với các đơn vị biên phòng của Cơ quan an ninh liên bang Nga nhằm bảo vệ biên giới trên biển của Liên bang Nga, ngăn chặn hoạt động đánh cá trái phép trong lãnh hải Liên bang Nga và chống cướp biển trong khu vực.

Cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu trên biển trong bối cảnh tình hình thay đổi nhanh chóng, kiểm tra khả năng cơ động và khả năng chiến đấu của hải quân trong tình hình mới.

Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 8/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục