Hải quân Nga thử nghiệm tàu ngầm diesel-điện lớp Lada mới

Hiện Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Nga đang tiến hành thử nghiệm chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên thuộc Dự án 677 mang tên Saint Petersburg.
Hải quân Nga thử nghiệm tàu ngầm diesel-điện lớp Lada mới ảnh 1Một tàu ngầm lớp Lada của Nga. (Nguồn: military-today.com)

Phát biểu trên chương trình "Bộ Tổng tham mưu" của kênh truyền hình RSN, người đứng đầu Cơ quan Đóng tàu của Hải quân Nga, Thượng tá Vladimir Triapichnikov ngày 16/1 cho biết tàu ngầm thuộc Dự án 677, lớp Lada sẽ có tiếng ồn thấp hơn nhiều so với loại tàu ngầm diesel-điện trước đó thuộc Dự án 636, lớp Warszawianka.

Hiện Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Nga đang tiến hành thử nghiệm chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên thuộc Dự án 677 mang tên Saint Petersburg.

Ông Triapichnikov cho biết: "Hiện tàu ngầm này đang thử nghiệm tại Hạm đội Biển Bắc... Đây sẽ là chiếc tàu ngầm có tiếng ồn thấp hơn so với tàu ngầm Dự án 636 hiện hành."

Ông Triapichnikov lưu ý hiện Nga đang đóng hai tàu ngầm thuộc Dự án 677 để chuyển giao cùng lúc cho Hải quân Nga. Đó là các tàu ngầm Velikie Luki và Kronstadt, được chế tạo và cải tiến nhờ những lưu ý kỹ thuật khi thử nghiệm tàu ngầm thuộc dự án trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục