Hàn Quốc: Biện pháp trừng phạt không nhằm mục đích hạ bệ Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định các biện pháp trừng phạt Triều Tiên là nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân, chứ không phải để hạ bệ Chính phủ Triều Tiên.
Hàn Quốc: Biện pháp trừng phạt không nhằm mục đích hạ bệ Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 27/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định các biện pháp trừng phạt Triều Tiên là nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân, chứ không phải để hạ bệ Chính phủ Triều Tiên.

Phát biểu trong Hội nghị Giải trừ quân bị tại Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), bà Kang nói: "Bản thân các biện pháp trừng phạt không phải là một sự kết thúc, và không nhằm hạ bệ Triều Tiên. Mục đích của các biện pháp này là khiến Bình Nhưỡng hiểu rằng tương lai của họ không nằm ở vũ khí hạt nhân, mà ở việc phối hợp với cộng đồng quốc tế hướng tới việc giải giáp hạt nhân."

Bà Kang cũng nêu rõ: "Thông điệp nhất quán của chúng tôi là Bình Nhưỡng phải đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu họ làm được điều đó, chúng tôi sẵn sàng cùng phối hợp hướng tới một tương lai tươi sáng hơn và thịnh vượng cho Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục