Hàn Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát

Chính phủ Hàn Quốc đang thuyết phục để Mỹ đưa các quốc gia mà các công ty Hàn Quốc đang nhập khoáng sản vào danh sách được hưởng trợ cấp từ Chính phủ Mỹ liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát.
Hàn Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho (thứ 2 từ phải sang ) tại cuộc họp ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yohap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 26/2 cho biết Bộ trưởng bộ này Choo Kyung-ho kêu gọi Chính phủ Mỹ hợp tác nhằm đưa đề xuất của Seoul vào văn bản hướng dẫn sắp tới của Washington về các yêu cầu đối với khoáng chất quan trọng và thành phần pin theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đưa ra đề xuất trên tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Janet Yellen bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Ấn Độ ngày 25/2.

[Hàn Quốc-Mỹ tham vấn về Đạo luật giảm lạm phát và chuỗi cung ứng]

Ông Choo lưu ý văn bản hướng dẫn sắp được Mỹ ban hành sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho các công ty sản xuất pin và ôtô Hàn Quốc về các yêu cầu đối với khoáng chất quan trọng và thành phần pin.

IRA, được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tháng Tám năm ngoái, khấu trừ thuế lên tới 7.500 USD cho những người mua xe điện được lắp ráp ở Bắc Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng các tập đoàn của Hàn Quốc như Hyundai Motor và Kia Corp. có thể mất chỗ đứng tại thị trường Mỹ.

Theo IRA, bắt đầu từ năm 2024, chỉ có xe điện lắp pin sử dụng khoáng sản khai thác tại khu vực Bắc Mỹ trên một tỷ lệ nhất định mới được hưởng trợ cấp từ Chính phủ Mỹ.

Trong tháng Ba tới, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố quy định cụ thể liên quan tới các loại khoáng sản quan trọng và thành phần pin.

Chính phủ Hàn Quốc đang thuyết phục để Mỹ đưa các quốc gia mà các công ty Hàn Quốc đang nhập khoáng sản vào danh sách này.

Hiện, các công ty Hàn Quốc đang nhập từ Indonesia, Argentina và một số nước khác những khoáng chất quan trọng để sản xuất xe điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục