Hàn Quốc mua máy bay tiếp dầu tăng năng lực không quân

Hàn Quốc đã quyết định xúc tiến dự án mua 4 máy bay tiếp dầu với ngân sách khoảng 1.000 tỷ won từ năm 2017-2019 nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng không quân. 
Hàn Quốc mua máy bay tiếp dầu tăng năng lực không quân ảnh 1Máy bay tiếp dầu KC-46. (Nguồn: aviationnews.eu)

Hàn Quốc đã quyết định xúc tiến dự án mua máy bay tiếp dầu nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của không quân.

Quyết định này được Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đưa ra trong cuộc họp Ủy ban xúc tiến mua sắm quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin chủ trì hôm 27/11.

Hàn Quốc sẽ công bố gói thầu vào tháng 1/2014, theo đó nước này sẽ mua bốn máy bay tiếp dầu với ngân sách khoảng 1.000 tỷ won, tương đương 942,5 triệu USD từ năm 2017-2019.

Theo DAPA, các máy bay tiếp dầu sẽ giúp tăng thời gian hoạt động của các máy bay chiến đấu thêm một giờ đồng hồ và giúp các máy bay chở thêm nhiều vũ khí thay vì phải dành chỗ cho nhiên liệu dự phòng.

Hiện thời gian hoạt động của các máy bay chiến đấu thuộc Không quân Hàn Quốc vẫn chỉ ở mức hạn chế là 30 phút đối với máy bay F-15K trên vùng trời đảo Dokdo hoặc 20 phút trên không phận đảo Ieo.

Các máy bay tiếp dầu MRTT A330 của công ty Airbus Military và KC-46 của hãng Boeing đang được cân nhắc là các ứng viên tiềm năng cho thương vụ này.

Đề xuất mua các máy bay tiếp dầu của Hàn Quốc đã được đưa ra từ năm 1993 song vẫn chưa được xem xét do thiếu ngân sách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.