Hàn Quốc: Rất khó để kéo dài thời hạn điều tra của nhóm công tố viên

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng việc kéo dài thời hạn điều tra của Nhóm công tố điều tra độc lập có thể làm tình hình thêm hỗn loạn nên cần phải xử lý theo trình tự pháp luật.
Hàn Quốc: Rất khó để kéo dài thời hạn điều tra của nhóm công tố viên ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 28/2 cho biết Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã có cuộc gặp với đại diện tại Quốc hội và lãnh đạo các đảng đối lập gồm Dân chủ, Công lý, Nhân dân và đảng Bareun theo đường lối bảo thủ.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Chung Sye-kyun đã nhấn mạnh rất khó có thể kéo dài thời hạn điều tra của Nhóm công tố viên độc lập theo yêu cầu của các đảng trên.

Ông Chung bày tỏ lập trường cho rằng việc kéo dài thời hạn điều tra của Nhóm công tố điều tra độc lập có thể làm tình hình thêm hỗn loạn nên cần phải xử lý theo trình tự pháp luật.

Ông cũng cho biết việc kéo dài thời hạn điều tra khó có thể đạt được nếu đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền không thay đổi được lập trường vốn kiên quyết phản đối việc này.

Đặc biệt, Chủ tịch Chung Sye-kyun còn đề cập đến một vấn đề thực tế rằng cho dù đề nghị kéo dài thời hạn điều tra được thông qua thì Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn vẫn có thể dùng quyền phủ quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục