Hàn Quốc thận trọng với cuộc chiến thương mại leo thang Mỹ-Trung

Thứ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kang Sung-cheon nhấn mạnh chính phủ và ngành thương mại nên tăng cường cùng đối phó, do có khả năng bất đồng thương mại Mỹ-Trung sẽ kéo dài.
Hàn Quốc thận trọng với cuộc chiến thương mại leo thang Mỹ-Trung ảnh 1 Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Thương mại Hàn Quốc ngày 12/7 cho biết, bộ này đang chuẩn bị trước khả năng xảy ra những hậu quả từ cuộc tranh cãi thương mại bùng phát giữa Mỹ và Trung Quốc. Động thái diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đối mặt với một cuộc xung đột có khả năng gây ra nhiều hậu quả đối với toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc họp quan chức cấp cao của các cơ quan xúc tiến và hiệp hội công nghiệp, Thứ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kang Sung-cheon nhấn mạnh chính phủ và ngành thương mại nên tăng cường cùng đối phó, do có khả năng bất đồng thương mại Mỹ-Trung sẽ kéo dài.

[Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ có thể lớn đến mức nào?]

Nhiều ý kiến lo ngại gia tăng rằng Hàn Quốc có khả năng nằm trong số những nền kinh tế bị thiệt hại cho cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai đối tác thương mại hàng đầu của nền kinh tế lớn thứ bảy của châu Á này, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách thuế bổ sung đánh vào hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington áp các mức thuế khắc nghiệt nhằm vào các sản phẩm của Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, và Bắc Kinh cam kết sẽ đáp trả với mức thuế tương đương đối với các mặt hàng của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục