Hàn Quốc và HĐBA đạt tiến triển về phạt Triều Tiên

Hàn Quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đạt "tiến triển đáng kể" trong cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Theo Kyodo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young ngày 10/1 cho biết nước này và các ủy viên khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đạt "tiến triển đáng kể" trong cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt cần phải áp đặt đối với Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa tháng trước.

Trả lời họp báo, ông Cho Tai Young cho hay: "Tôi không dám chắc sẽ có kết luận trong một hay hai tuần, nhưng tôi có thể nói rằng đã có những tiến triển đáng kể."

Trước đó hãng Yonhap đưa tin hôm 9/1, một nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc nói rằng nước này đang có những bước đi mới để thúc ép Hội đồng Bảo an trừng phạt Triều Tiên vào cuối tháng này, hoặc trước khi Seoul đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an.

Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng không đạt được tiến triển rõ ràng nào, khi mà Trung Quốc vẫn không sẵn lòng thắt chặt trừng phạt với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục