Hàn Quốc-Ấn Độ lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Seoul được kỳ vọng sẽ làm nổi bật mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.
Hàn Quốc-Ấn Độ lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: thehindu.com)

Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào ngày 22/2 để thảo luận về những giải pháp nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ được kỳ vọng sẽ làm nổi bật mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

[Hàn Quốc-Ấn Độ nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực]

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Ấn Độ sẽ thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc cấp nhà nước trong 2 ngày 21 và 22/2.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết tại hội nghị thượng đỉnh, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những giải pháp nâng cao hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và mở rộng hợp tác song phương ra nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ, phát triển hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Modi là hành động đáp lễ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in tới Ấn Độ hồi năm 2018.

Ông Modi cũng sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc trong năm nay.

Hàn Quốc và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt khi Tổng thống Moon Jae-in thăm Ấn Độ hồi tháng 7/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục