Hàn Quốc-Nhật Bản đàm phán vấn đề nô lệ tình dục vào tuần tới

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vào đầu tuần tới, nước này và Nhật Bản dự kiến tiến hành đàm phán về vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật Hoàng bắt làm nô lệ tình dục.
Hàn Quốc-Nhật Bản đàm phán vấn đề nô lệ tình dục vào tuần tới ảnh 1Tổng thống Park Geun Hye cũng kêu gọi Nhật Bản sớm giải quyết vấn đề " những phụ nữ Hàn Quốc từng bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong chiến tranh". (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết vào đầu tuần tới, nước này và Nhật Bản dự kiến tiến hành đàm phán về vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật Hoàng bắt làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh thế giới thứ hai, một trở ngại lớn cho việc cải thiện quan hệ song phương.

Theo bộ trên, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Lee Sang-deok sẽ gặp đối tác Nhật Bản Junichi Ihara vào ngày 16/3 tại Seoul trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 7 để thảo luận vấn đề “phụ nữ mua vui.”

Vòng đàm phán lần này diễn ra khi hai nước đang tìm cách cải thiện mối quan hệ căng thẳng trong bối cảnh năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ song phương, 70 năm giải phóng Seoul khỏi chế độ thuộc địa của Tokyo.

Quan hệ Seoul-Tokyo đã giảm xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây chủ yếu do vấn đề nô lệ tình dục.

Các sử gia ước tính số lượng phụ nữ bị quân đội Nhật Hoàng bắt làm nô lệ tình dục ở mức khoảng 200.000 người và nay chỉ còn 53 nạn nhân Hàn Quốc còn sống.

Kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tránh gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì tức giận trước việc Tokyo từ chối chuộc lỗi cho những việc làm sai trái trong lịch sử.

Tháng 4 năm ngoái, hai nước đã khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề nô lệ tình dục, nhưng không đạt được tiến bộ đáng kể nào do phía Nhật Bản không sẵn lòng chân thành xin lỗi về việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục