Các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico và Canada - ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ - được dự đoán sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất và sẽ đẩy giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe ba gác do anh Đỗ Thanh Việt chở 15 thùng hàng nhãn hiệu Ricola và 2 bao tải chứa khăn vải không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hàng trăm lượt người tiêu dùng và doanh nghiệp Chile đã tới tìm hiểu, trao đổi thông tin tại khu gian hàng ASEAN và Việt Nam tại FISA - một trong những hội chợ quốc tế thường niên lớn nhất Chile.
Theo kết quả thống kê mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới với trị giá 29 tỷ USD năm 2020.
Một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cho ngành may mặc Việt Nam được truyền thông Bangladesh phân tích, đó chính là chất lượng vải tốt và Việt Nam chủ trương tập trung vào thị trường cao cấp.
RCEP sẽ giúp Thái Lan nâng cấp khu vực công nghiệp trong nước, bao gồm thực phẩm và nông nghiệp, thiết bị điện, nhựa, phụ tùng ôtô, hàng may mặc và xe máy.
Theo Oxford Economics, ngành dệt may được coi là lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 bởi hơn 55% nguyên vật liệu sản xuất quần áo tại Campuchia, Myanmar và Việt Nam đến từ Trung Quốc.
Theo một tài liệu có tựa đề "Chiến đấu với COVID-19: Trung Quốc bắt đầu hành động," Bắc Kinh đã xuất khẩu hơn 70,6 tỷ chiếc khẩu trang và 340 triệu bộ quần áo bảo hộ trong giai đoạn tháng 3-5/2020.
Liên minh Hàng may mặc thương hiệu châu Âu nhấn mạnh COVID-19 đã tạo ra thách thức chưa từng có với các nước. Và họ gửi đơn đề nghị EU hoãn rút Thỏa thuận ưu đãi thương mại đối với Campuchia.
Công ty May mặc dệt kim Smart Shirts Việt Nam, có trụ sở tại thôn Sa Lung (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị phạt 138 triệu đồng do xả thải vượt mức cho phép.
Để chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc tại thị trường Việt Nam, Tập đoàn Central Group đã tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp hàng may mặc Việt Nam.
Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng tạm giữ 4 ghe cùng hàng hóa gồm 70 tấn đường cát, khoảng 20 tấn hàng may mặc đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ.
Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt vẫn chưa tận dụng được hết những ưu đãi mà quá trình hội nhập mang lại, vì vậy hiệu quả phát triển kinh tế vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.
Tạp chí điện tử E! Kansai đăng tải bài viết đánh giá cao quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt-Nhật trong thời gian qua, đồng thời khẳng định những triển vọng tích cực của quan hệ kinh tế hai nước.
Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) chính thức ra mắt Dự án “Xanh hóa ngành dệt may Việt Nam thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững.”
Triều Tiên đang ngầm sản xuất hàng may mặc tại khu công nghiệp chung Kaesong vốn đã bị đóng cửa và phân phối các sản phẩm này tại các thị trường địa phương.
Nhóm công tác của Cơ quan Cửa khẩu tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành nghiệm thu hoạt động mở cửa đối ngoại của chợ biên mậu Long Bang, nằm trên biên giới Trung-Việt.
Buổi hội thảo doanh nghiệp với chủ đề “Kinh doanh với thị trường các nước Đông Nam Á" đã được tổ chức tại Bucharest với sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp Romania.
Theo cam kết trong hiệp định, EAEU dành cho Việt Nam nhiều thuận lợi cho các nhóm hàng Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thủy sản và hàng công nghiệp như dệt may, da giày, đồ gỗ...
Tại hội chợ lần này, các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, An Giang của Việt Nam mang đến người tiêu dùng Campuchia các sản phẩm nông nghiệp, đồ gia dụng, hóa chất, thực phẩm và may mặc.