Mỹ ngày càng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu
Các sản phẩm của Liên minh châu Âu chiếm tỷ trọng nhập khẩu cao liên tục sẽ khó có thể thay thế trong ngắn hạn, yếu tố mà khối này cần lưu ý nếu căng thẳng thương mại leo thang.
Các sản phẩm của Liên minh châu Âu chiếm tỷ trọng nhập khẩu cao liên tục sẽ khó có thể thay thế trong ngắn hạn, yếu tố mà khối này cần lưu ý nếu căng thẳng thương mại leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch áp đặt thuế quan hơn 10% đối với các quốc gia nhỏ hơn, bao gồm các nước ở châu Phi và khu vực Caribe.
Danh sách mới nhất mà Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất áp thuế, được gửi tới các quốc gia thành viên EU nói trên bao gồm những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 72 tỷ euro (tương đương 84,1 tỷ USD).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 30/6 cảnh báo nhiều quốc gia có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn đáng kể sau ngày 9/7 - khi lệnh tạm hoãn áp thuế kết thúc.
Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành loạt biện pháp thuế chống bán phá giá mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và EU.
Trung Quốc tuyên bố "kiên quyết bác bỏ" cáo buộc của Mỹ rằng nước này đã vi phạm một thỏa thuận đạt được vào tháng trước nhằm hạ các mức thuế quan gây tê liệt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ dự kiến lượng hàng nhập khẩu sẽ giảm 20% trong nửa cuối năm và nước này sẽ đối mặt với tình trạng kệ hàng trống rỗng nếu chính sách thuế quan tiếp tục ở mức hiện tại.
Ngoài mức thuế cơ bản 10%, chính quyền Trump cũng sẽ áp dụng thuế đối ứng đối với các quốc gia khác mà Nhà Trắng coi là có sự mất cân bằng thương mại với Mỹ.
Giới chức Israel cho rằng việc xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ là bước đi giúp mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh, đa dạng hóa nền kinh tế và giúp giảm chi phí sinh hoạt.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg ngày 3/1 bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 78 ngày 30/11/2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.
Theo giải thích của Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, việc gia hạn biện pháp này là do các nước không thân thiện với Nga tiếp tục áp dụng những biện pháp trừng phạt.
IMF cảnh báo rằng việc Mỹ dự định áp mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu có nguy cơ đẩy giá tiêu dùng tăng cao, tác động nặng nề đến các gia đình có thu nhập thấp ở nước này.
Theo chuyên gia ngành thép Nguyễn Văn Sưa, thực tế cho thấy, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thép thế giới.
Trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 683 tỷ USD; trong đó xuất khẩu 355,5 tỷ USD, nhập khẩu 327,5 tỷ USD.
Số liệu lạm phát mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản kêu gọi các doanh nghiệp tăng lương trước cuộc đàm phán mùa Xuân hằng năm giữa chủ sử dụng lao động và liên đoàn lao động.