Nga: Mua sắm hàng xa xỉ trên thương mại điện tử tăng
Nguyên nhân của việc mua sắm trên gia tăng một phần là do các chương trình khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử, làm lu mờ nhận thức của người mua về giá cả thông thường.
Nguyên nhân của việc mua sắm trên gia tăng một phần là do các chương trình khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử, làm lu mờ nhận thức của người mua về giá cả thông thường.
Để tiết kiệm, nhiều người có ảnh hưởng trên TikTok đã công khai sử dụng hàng nhái, qua đó “chính danh hóa” việc sử dụng và làm tăng sự phổ biến của các sản phẩm này.
Từ quý 3 năm 2024 đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản Hà Nội thậm chí còn không ghi nhận dự án căn hộ mở bán mới có giá dưới 60 triệu đồng/m2.
Habano là nơi quy tụ các nhà phân phối, chuyên gia và người đam mê xì gà cùng tới chiêm ngưỡng, thưởng thức và được sống trong không gian vừa truyền thống, vừa độc đáo và mới lạ của thế giới xì gà.
Các "ông lớn" trong ngành hàng xa xỉ, gồm LVMH và Kering, đang kỳ vọng người mua sắm Mỹ sẽ "giải cứu" họ sau nhiều thập niên phụ thuộc vào doanh số bán hàng mạnh mẽ từ người tiêu dùng Trung Quốc.
Bài viết của Financial Times về xu hướng kinh doanh trong năm 2025 phân tích về sự trỗi dậy của AI “có chủ quyền;” triển vọng bán xe điện; tương lai của ngành hàng xa xỉ và năng lượng tái tạo.
Doanh số hàng xa xỉ được dự đoán sẽ giảm 2% từ mức ước tính 369 tỷ euro của năm nay xuống còn 363 tỷ euro vào năm tới, do giá các thương hiệu tăng mạnh và sự bất ổn toàn cầu.
Theo số liệu mới nhất từ Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của ông Rupert đã tăng lên 14,3 tỷ USD, đưa ông lên vượt qua ông Dangote, người có tài sản giảm xuống còn 13,4 tỷ USD.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Visible Alpha, doanh thu của nhà sản xuất hàng xa xỉ Hermes đã tăng lên 3,81 tỷ euro (4,08 tỷ USD) trong quý 1 vừa qua và vượt kỳ vọng tăng 13% của các chuyên gia.
Xu hướng “quiet luxury” đang tràn vào ngành du lịch, khi những người thuộc nhóm 1% giàu có nhất đang ngày càng từ bỏ những điểm đến nổi tiếng, để có những nơi nghỉ ngơi kín đáo hơn.
Sự sụt giảm nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ thể hiện rõ tại các cửa hàng bách hóa và trực tuyến, khi lượng mua hàng thông qua hai hình thức này giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc tiếp tục là động lực giúp doanh số của ngành hàng xa xỉ toàn cầu tăng trưởng với tốc độ bình quân một con số trong 10 năm tới.