Ngành công nghiệp hàng xa xỉ lo ngại về nhu cầu ở Mỹ và Trung Quốc

Những lo ngại về nhu cầu hàng xa xỉ tại thị trường Mỹ và Trung Quốc đã tác động đến giá cổ phiếu trong phiên 18/7 của Tập đoàn Richemont giảm 10%, của Tập đoàn LVMH giảm 5% và của Hermes giảm 5,3%.
Ngành công nghiệp hàng xa xỉ lo ngại về nhu cầu ở Mỹ và Trung Quốc ảnh 1Một cửa hàng bán đồ xa xỉ của Hermes tại New York, Mỹ. (Nguồn: Hermes)

Những lo ngại về nhu cầu hàng xa xỉ tại thị trường Mỹ và Trung Quốc đã tác động tới giá cổ phiếu của Tập đoàn Richemont trong phiên giao dịch ngày 18/7.

Chốt phiên, giá cổ phiếu của Richemont giảm 10%, trong khi giá cổ phiếu của Tập đoàn LVMH giảm 5%, còn của Hermes giảm 5,3%.

Báo cáo của Richmond, chủ sở hữu thương hiệu Cartier, cho thấy sự sụt giảm bất ngờ về lợi nhuận tại thị trường Mỹ trong 3 tháng qua. Trong khi đó, dù kinh doanh của Richemont ở thị trường châu Á tăng nhẹ, nhưng với báo cáo mới nhất về mức tăng trưởng thấp hơn dự kiến của Trung Quốc, có những dấu hiệu cho thấy khả năng giảm chi tiêu ở thị trường đông dân nhất thế giới trong thời gian tới.

[Các cửa hàng xa xỉ phẩm tại châu Âu 'ngóng' du khách Trung Quốc]

Trước đó, ngành công nghiệp hàng xa xỉ đã trông chờ vào cú hích từ thị trường Trung Quốc sau khi chính phủ nước này nới lỏng các quy định về chống dịch hồi đầu năm.

Tuy nhiên, Richemont và các hãng kinh doanh đồ xa xỉ khác đang đối diện với nguy cơ bị tác động từ hai thị trường lớn nhất thế giới.

Tuần trước, Tập đoàn Burberry Group Plc cho biết nhu cầu của thị trường hàng xa xỉ tại Mỹ đã giảm.

Hồi tháng Năm vừa qua, Chủ tịch tập đoàn Richemont, ông Johann Rupert cũng từng phàn nàn rằng thị trường Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy thoái, dự đoán nước này sẽ trải qua một đợt điều chỉnh tín dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục