Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Singapore tiếp tục đà tăng trưởng kỷ lục
Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng gần 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024.
Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng gần 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024.
Từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thêm nhiều bước hợp tác và phát triển mới.
Bộ Công Thương xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm khả năng xảy ra vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Chiều 5/4, Thủ tướng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành trước việc Hoa Kỳ công bố quyết định áp mức thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Sau cuộc gặp của Thủ tướng Justin Trudeau với đội ngũ thủ hiến, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada tuyên bố nước này sẽ đáp trả quyết liệt nếu Mỹ áp thuế vô lý với hàng xuất khẩu.
Đến hết tháng 8/2024, có 141 vụ điều tra chống bán phá giá hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, các vụ việc tự vệ là 52 vụ việc; chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là 37 vụ việc...
Các gian hàng Việt Nam ở hội chợ thu hút khách tham quan với các sản phẩm trái cây tươi như sầu riêng, thanh long ruột đỏ, măng cụt Lái Thiêu; hải sản đông lạnh; bún phở khô các loại; càphê...
Việc Việt Nam nắm giữ nguồn xuất khẩu gạo thứ 3 của thế giới là cơ hội lớn để ngành lúa gạo chuyển mình, vươn lên nắm giữ vai trò chi phối thị trường thế giới cả về sản lượng và chất lượng.
Lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã siết chặt kiểm tra nhằm kiểm soát chặt chẽ độ an toàn của của mặt hàng nông sản, không để dịch bệnh truyền thống và ngoại lai lây lan bùng phát.
Tính riêng 10 tháng năm 2023, thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt 138,9 tỷ USD, tương đương 79% kim ngạch của cả năm 2022.