Ấn Độ là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam, và Việt Nam cũng được Ấn Độ coi là một trụ cột quan trọng trong triển khai chính sách Hành động hướng Đông.
Chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ tập trung vào khu vực lân cận mở rộng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là cốt lõi.
Thủ tướng đề nghị Ấn Độ khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng chiến lược như cơ sở hạ tầng, cảng biển, logistics, thăm dò và khai thác dầu khí...
Về triển vọng tương lai cho quan hệ kinh tế Ấn Độ-Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Ấn Độ đang theo đuổi chính sách “Hành động hướng Đông” và nỗ lực làm cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ; coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy.
Hai bên bày tỏ vui mừng khi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng nhanh, trung bình gần 20% mỗi năm trong 5 năm qua, đạt hơn 12 tỷ trong năm nay, hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ USD/năm.
Về vai trò và vị trí của Việt Nam, Tiến sỹ Rajaram Panda, nghiên cứu viên cấp cao tại Nehru, khẳng định Việt Nam là điểm tựa trong ASEAN để Ấn Độ thực hiện chính sách Hành động Hướng Đông của mình.
Trong bối cảnh ASEAN áp dụng nguyên tắc không can thiệp, nhóm Bộ tứ đang có cơ hội đầu tiên để chứng tỏ sự nhiệt tình và năng lực của mình trong việc hỗ trợ chấm dứt tình trạng bạo lực tại Myanmar.
Trong khi mối quan tâm hàng đầu vẫn ở Ấn Độ Dương, Ấn Độ còn tăng cường tập trung vào Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như hoàn toàn theo cái gọi là yêu sách “đường 9 đoạn.”
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Pranay Verma tin tưởng mối quan hệ song phương chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trên cơ sở mối tin cậy chiến lược, sự chia sẻ chiến lược phát triển.
Thủ tướng Modi mô tả Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông và là đồng minh quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đánh giá cao của Việt Nam đối với vai trò quan trọng của Ấn Độ tại khu vực, ủng hộ mạnh mẽ chính sách "Hành động Hướng Đông."
Hội nghị này tập trung vào giới thiệu tiềm năng về nông sản, sản phẩm nông nghiệp của Ấn Độ và các nước CLMV; tăng cường kết nối đường bộ, hàng không và đường biển...
Tại họp Ủy ban chung lần thứ 9 ở thủ đô Vientiane do Bộ trưởng Ngoại giao Lào và người đồng cấp Ấn Độ chủ trì ngày 23/11, hai bên đánh giá toàn diện và đề ra lộ trình tăng cường quan hệ song phương.
Ấn Độ và Nhật Bản cùng nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước theo khuôn khổ mối quan hệ "Đối tác Chiến lược đặc biệt và toàn cầu giữa Ấn Độ và Nhật Bản."
Sáu nước khu vực Mekong-sông Hằng gồm Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Ấn Độ đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước.
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tuyên bố, theo chính sách "Hành động hướng Đông," Ấn Độ đã triển khai những kết nối đường bộ trực tiếp với các nước Đông Nam Á để tăng cường kết nối.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi các nước có quyền "tiếp cận bình đẳng" đối với các vùng biển và không phận quốc tế và giải quyết các tranh chấp khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: "Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong sáng như bầu trời không một gợn mây" của Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Hà Minh Huệ.
The Times of India số ra ngày 28/2 đã đăng trang trọng bài phỏng vấn Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2-4/3) ngay trên trang nhất của tờ báo này.