Sáu nước khu vực Mekong-sông Hằng cam kết sử dụng bền vững nguồn nước

Sáu nước khu vực Mekong-sông Hằng gồm Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Ấn Độ đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước.
Sáu nước khu vực Mekong-sông Hằng cam kết sử dụng bền vững nguồn nước ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ 5, trái sang) chụp ảnh cùng Ngoại trưởng các quốc gia thành viên ASEAN tại Hội nghị AMM 51 ở Singapore ngày 2/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáu nước khu vực Mekong-sông Hằng gồm Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Ấn Độ đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước.

Đây là một trong những nội dung chính được các bộ trưởng thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao khu vực Mekong-sông Hằng (MGC) lần thứ chín diễn ra ngày 2/8, tại Singapore, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM) và các hoạt động liên quan.

Các bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, văn hóa và giao thông đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác về doanh nghiệp, y tế và nguồn nước. Một số hoạt động cụ thể được đề xuất gồm xây dựng Trung tâm Dữ liệu chung tại Đại học Nalanda; Hội nghị về chất mầm nguyên sinh gạo; các hoạt động đào tạo, quảng bá du lịch; hội chợ thương mại MGC.

Hội nghị ghi nhận mong muốn của Ấn Độ tham gia hợp tác với Ủy hội sông Mekong (MRC), nhất là về chia sẻ kinh nghiệm thu thập dữ liệu nguồn nước và đề xuất tổ chức Hội nghị quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước lần thứ nhất tại New Delhi trong năm 2018.

["ASEAN cần gửi tín hiệu rõ ràng về cam kết tự do hóa thương mại"]

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh với chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ và chiến lược phát triển “hướng ra bên ngoài” của các nước Mekong, tiềm năng hợp tác của hai bên còn rất lớn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề xuất các lĩnh vực chính mà hợp tác MGC cần tập trung thời gian tới như tăng cường hợp tác kết nối, nhất là mở rộng hành lang kinh tế Đông-Tây, hành lang kinh tế phía Nam tới Ấn Độ, mở rộng tuyến đường cao tốc Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan tới Campuchia, Lào và Việt Nam đồng thời đề nghị khởi động thảo luận về thỏa thuận giao thông đường bộ; thuận lợi hóa thương mại và đầu tư thông qua xóa bỏ các rào cản thương mại, xúc tiến thương mại, hợp tác về thông quan, kiểm dịch; mở rộng hợp tác về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý lũ lụt và thiên tai và quản lý bền vững việc sử dụng nguồn tài nguyên nước.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung và nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-sông Hằng lần thứ 10 tại Thái Lan trong năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trong những tháng cuối năm, thời tiết thay đổi cũng là lúc các loài chim tự nhiên hành trình di cư. Tranh thủ thời điểm chim trời trên các cánh đồng và vùng ven biển, tình trạng giăng bẫy tận diệt vẫn lén lút diễn ra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hà Tĩnh xóa "ma trận" bẫy bắt chim di cư

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân, quyết liệt tháo dỡ các "trận địa" bẫy bắt, xử lý vi phạm nhằm trả lại môi trường sống an toàn cho đàn chim di cư.

Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông, suối khu vực miền núi tiếp tục lên cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.

Khu vực cảng biển ở kênh đào Panama - tuyến đường thủy nhân tạo dài 82km nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, đóng vai trò quan trọng trong thương mại hàng hải quốc tế. (Nguồn: TTXVN phát)

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Panama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do El Nino, hiện tượng khí hậu hình thành trên Thái Bình Dương và có thể làm thay đổi các mô hình thời tiết trên toàn cầu.