Các mảnh vỡ từ những vụ va chạm khổng lồ xảy ra cách đây khoảng 4,5 tỷ năm đã được phát hiện sâu dưới bề mặt sao Hỏa nhờ tàu đổ bộ InSight của NASA, thiết bị đã hoàn thành sứ mệnh vào năm 2022.
Trên thực tế, trong số tất cả các hành tinh của hệ Mặt Trời, thì Sao Hỏa là ứng cử viên phù hợp nhất mà loài người có thể lựa chọn để xây dựng cho mình “ngôi nhà thứ hai” (sau Trái Đất).
Lượng nước ước tính nằm dưới lớp vỏ Sao Hỏa khoảng 11,5-20km và ẩn trong các vết nứt của đá ngầm và hiện có đủ lớn để có khả năng hình thành một đại dương toàn cầu trên sao Hỏa.
Nhờ đặc tính sinh tồn độc đáo, Syntrichia caninervis được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc thiết lập sự sống của thực vật trên Sao Hỏa, mở đường cho triển vọng chinh phục Hành tinh Đỏ.
Xe tự hành Curiosity đã đáp xuống “Hành tinh Đỏ” vào ngày 5/8/2012. Đây là xe tự hành lớn nhất và tinh vi nhất từ trước đến nay mà NASA đưa lên Sao Hỏa để thực hiện hoạt động thám hiểm.
Các nhà thiên văn học xác định rằng vòng quay của Sao Hỏa đang tăng lên khoảng 4 mili giây mỗi năm - đồng nghĩa với việc độ dài của một ngày trên Sao Hỏa đã rút ngắn xuống một phần nghìn giây mỗi năm.
NASA cho biết bộ phận phụ trách sứ mệnh của tàu InSight đã 2 lần liên tiếp không thể liên lạc với tàu này, dẫn đến kết luận rằng pin năng lượng Mặt Trời của tàu đã cạn kiệt.
Sau hiện tượng nhật thực hồi tháng Tư, tàu vũ trụ MOM của Ấn Độ không còn nhận được ánh sáng Mặt Trời; điều này có thể đã khiến động cơ đẩy của tàu cạn năng lượng dẫn tới tàu dừng hoạt động.
Nhờ kính viễn vọng James Webb, các nhà khoa học đã thu được quang phổ cận hồng ngoại đầu tiên của Sao Hỏa, giúp giới khoa học hiểu thêm về bề mặt và khí quyển tại đây.
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp các vách đá bí hiểm trên bề mặt sao Hỏa chính là khu vực bao quanh vùng châu thổ một con sông cổ ở đây.
Kể từ khi đáp xuống bề mặt hành tinh đỏ, tàu Chúc Dung đã triển khai các hoạt động thám hiểm được 42 sol (ngày trên sao Hỏa) và di chuyển được tổng quãng đường là 236 mét và vẫn trong tình trạng tốt.
Tàu thăm dò Chúc Dung nặng 240kg, có 6 bánh xe và vận hành bằng năng lượng Mặt Trời; dự kiến, thời gian tàu thám hiểm Sao Hỏa khoảng 3 tháng để thu thập dữ liệu liên quan đến địa lý, thu thập...
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), tàu thám hiểm 6 bánh này đã di chuyển khoảng 6,5 mét trên bề mặt Hành tinh Đỏ trong vòng 33 phút ngày 4/3.
NASA cho biết ảnh toàn cảnh bao gồm 142 bức ảnh chụp bằng camera kép có độ nét cao gắn trên thiết bị thám hiểm chuyên dụng của tàu Perseverance với khả năng quay 360 độ.
Micro của tàu thám hiểm Perseverance thu được một đoạn âm thanh dài 60 giây và tàu cũng ghi được hình ảnh video dài 3 phút 25 giây về quá trình đáp xuống bề mặt Hành tinh Đỏ.
Tàu Hy vọng được thiết kế để thăm dò, đánh giá toàn diện về môi trường sống trên sao Hỏa của UAE với mong muốn tìm kiếm nơi định cư mới cho con người trong khoảng 100 năm trên Hành tinh Đỏ.