Theo dự báo của NASA, tiểu hành tinh ký hiệu là "2026 CC," có đường kính khoảng 30 mét sẽ đạt khoảng cách gần Trái Đất nhất vào ngày 18/2, ở khoảng cách khoảng 610.000 km.
Một nhóm các nhà thiên văn học Australia đã xác định một ứng viên hành tinh có kích cỡ như Trái Đất, nằm cách Trái Đất khoảng 150 năm ánh sáng và được đánh giá là “có khả năng tồn tại sự sống.”
Các nhà nghiên cứu cho rằng sự dịch chuyển hiếm gặp bên trong Trái Đất này có thể do một số loại đá ở gần ranh giới lõi và manti đã biến đổi cấu trúc, trở nên dày đặc hơn.
Các tiểu hành tinh carbon như Ryugu, giàu nước và carbon, được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành sự sống và nguồn nước trên hành tinh mà con người đang sinh sống hiện nay.
Các nhà khoa học đã khảo sát các dải đất uốn khúc - gọi là “kênh đảo ngược,” cho thấy nước chảy từng xuất hiện phổ biến ở Noachis Terra, nhiều khả năng bắt nguồn từ mưa.
Trong các cuộc thảo luận về đề tài tìm kiếm những sinh vật có trí tuệ trong vũ trụ, các nhà khoa học đã vô tình bỏ qua một yếu tố quan trọng: điều kiện cơ bản để ngọn lửa có thể xuất hiện và tồn tại.
6 hành tinh - trừ Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, sẽ mở màn năm 2025, khi xếp thành một cung dài trên bầu trời ngay sau hoàng hôn ngay trong tháng 1.
Những năm gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng lưu huỳnh chính là tác nhân gây ra "mùa Đông chết chóc" xóa sổ tới 3/4 sự sống trên Trái Đất, trong đó có loài khủng long, 66 triệu năm trước đây.
Qua những phép đo mới của thiết bị hồng ngoại trên James Webb, các nhà khoa học đã phát hiện hơi nước ở khu vực vành đai vòng trong của hệ hành tinh PDS 70 cách Trái đất khoảng 370 năm ánh sáng.
Các chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA ở Southern California (Mỹ) đã mất liên lạc với Ingenuity khi chiếc trực thăng này hạ cánh xuống bề mặt Sao Hỏa.
Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nature gần đây, một ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu sẽ nở ra gấp hàng triệu lần kích thước ban đầu và "nuốt chửng" mọi vật chất cũng như hành tinh lân cận.
Hố đen siêu lớn nằm ở trung tâm một thiên hà tương đối gần đó có tên Messier 87, hay M87, cách Trái Đất khoảng 54 triệu năm ánh sáng và có khối lượng gấp 6,5 tỷ lần khối lượng Mặt Trời.
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), trực thăng Ingenuity lần đầu tiên bay trên "hành tinh Đỏ" lập dấu mốc lịch sử nói trên vào ngày 13/4 (giờ Mỹ) khi di chuyển được 322,2m trong 145,5 giây.
Trong đêm 25/3, người ngắm sao sẽ có cơ hội thấy Sao Kim siêu sáng, trăng non lưỡi liềm và Sao Hỏa, nếu trời đủ thoáng đãng và người quan sát có kính thiên văn đủ tốt.
Sao Kim có thể là một trong những thiên thể sáng và đẹp nhất mà ta có thể quan sát thấy trên bầu trời đêm, nhưng đừng để bị đánh lừa vì vẻ bề ngoài này.
Wolf 1069 b có cùng khối lượng với Trái đất, nhưng chỉ một nửa nhận được ánh sáng từ ngôi sao của nó. Điều thú vị là một nửa này của hành tinh lại có khả năng hỗ trợ sự sống.
Hành tinh LP 890-9c lớn hơn Trái Đất khoảng 40% nhưng có chu kỳ quỹ đạo dài hơn khoảng 8,5 ngày; nhưng thời kỳ quỹ đạo này đặt hành tinh vào vùng được gọi là "có thể sinh sống được."