Hàn-Nhật đạt thỏa thuận về đánh bắt cá trong vùng đặc quyền

Hàn Quốc-Nhật Bản đạt thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá

Hàn Quốc và Nhật Bản cùng ngày đã đạt được một thỏa thuận mới về hạn ngạch đánh bắt cá trong vùng đặc quyền của nhau trong vòng 18 tháng tới.
Hàn Quốc-Nhật Bản đạt thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá ảnh 1Chợ cá ở thành phố cảng Busan (Hàn Quốc). (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng tin Yonhap ngày 12/01 dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này và Nhật Bản cùng ngày đã đạt được một thỏa thuận mới về hạn ngạch đánh bắt cá trong vùng đặc quyền của nhau trong vòng 18 tháng tới.

Theo Bộ Hải dương và Nghề cá Hàn Quốc, từ đầu năm 2014, hai bên đã tiến hành đàm phán về vấn đề này tuy nhiên không thu hẹp được bất đồng xung quanh việc Nhật Bản đề nghị cho phép tàu đánh cá loại 199 tấn hoạt động trong vùng biển của Hàn Quốc cũng như việc Nhật Bản muốn giảm hạn ngạch đánh bắt cá kiếm của phía Hàn Quốc.

Điều này dẫn đến việc hai bên không thể gia hạn thỏa thuận trên thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận mới đạt được, trong mùa đánh bắt 2014-2015, mỗi bên sẽ được phép gửi tối đa 860 tàu đánh cá sang đánh bắt tại vùng đặc quyền kinh tế của nước kia kể từ ngày 20/1 tới và áp dụng tương tự cho mùa đánh bắt 2015-2016.

Sản lượng đánh bắt hàng năm tại vùng đặc quyền kinh tế của nước kia sẽ được giữ nguyên như giai đoạn 2013-2014 là 60.000 tấn.

Cũng theo thỏa thuận mới, Nhật Bản sẽ được đưa vào thử nghiệm loại tàu đánh cá 199 tấn trong vòng 5 năm tới, đổi lại Hàn Quốc sẽ được tăng sản lượng đánh bắt cá kiếm thêm 50 tấn mỗi năm từ mức 2.100 tấn hiện nay.

Ngoài ra, các tàu đánh cá của Hàn Quốc sẽ có thêm 5 năm chuẩn bị trước khi buộc phải lắp đặt các thiết bị định vị GPS, thay vì phải áp dụng từ thời điểm tháng 7/2014 như thỏa thuận trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục