Hàn-Nhật tổ chức vòng đàm phán mới về vấn đề nô lệ tình dục

Vòng đàm phán lần thứ sáu giữa nước này với Nhật Bản về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị binh lính Nhật Bản ép làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã diễn ra cùng ngày tại Tokyo.
Hàn-Nhật tổ chức vòng đàm phán mới về vấn đề nô lệ tình dục ảnh 1Ông Junichi Ihara (trái) và ông Lee Sang-deok. (Nguồn: koreajoongangdaily.joins.com)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/1 thông báo vòng đàm phán lần thứ sáu giữa nước này với Nhật Bản về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị binh lính Nhật Bản ép làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã diễn ra cùng ngày tại Tokyo, giữa Trưởng phái đoàn Hàn Quốc Lee Sang-deok và người đồng cấp Nhật Bản Junichi Ihara.

Cũng theo Bộ trên, tại vòng đàm phán lần thứ năm diễn ra hồi tháng 4/2014, hai bên đã không đạt được tiến triển tích cực nào do phía Nhật Bản không đồng ý đưa ra “lời xin lỗi chân thành” trong vấn đề này.

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang thể hiện những nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ vốn căng thẳng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày bình thường hóa quan hệ song phương.

Năm 2015 cũng là năm đánh dấu 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Nhật năm 1945./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục