Hấp dẫn giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Pháp

Hàng nghìn sinh viên và người Việt Nam tại Pháp đã đến tham dự giải bóng đá sinh viên sôi động của tuổi trẻ Việt Nam ở nước này.
Chiều 18/4, giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Pháp mang tên Những người bạn 2010 đã kết thúc, với chiến thắng thuộc về đội bóng đá thanh niên Việt Kiều UJVF.

Diễn ra tại tổ hợp thể thao Suzanne Lenglen, phía Nam Paris, Những người bạn 2010, giải đấu do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức thường niên, năm nay quy tụ 24 đội bóng đại diện cho các câu lạc bộ bóng đá của sinh viên Việt Nam và thanh niên Việt kiều đến từ nhiều địa phương trên toàn nước Pháp, trong đó nhiều nhất là các câu lạc bộ tại Paris và vùng phụ cận.

Các đội bốc thăm chia làm 6 bảng đá vòng loại, chọn ra 16 đội đứng đầu đá loại trực tiếp để tiếp tục bước vào các vòng chia các cặp đấu tứ kết, bán kết.

Hàng nghìn sinh viên Việt Nam và những người Việt Nam đang làm việc tại Pháp đã đến tham dự sự kiện thể thao sôi động của tuổi trẻ Việt Nam, biến giải đấu thành cơ hội giao lưu, kết bạn hết sức có ý nghĩa.

Trận chung kết giữa UJVF và câu lạc bộ giàu thành tích từ nhiều giải trước VL9 diễn ra một cách sôi nổi với kết quả chung cuộc 2-0. Chiến thắng của UJVF không gây ngạc nhiên vì đây là đội bóng mạnh, được dự đoán sẽ giành thứ hạng cao tại giải năm nay. Một đội bóng thanh niên Việt kiều khác, All In, đến từ Lyon đã nhận đồng giải ba cùng với câu lạc bộ sinh viên thành phố Grenoble.

Ngoài giải nam, còn có một trận đấu bóng đá nữ của hai đội sinh viên Paris. Hai đội nữ đã không thể phân định chiến thắng ngay trong thời gian thi đấu chính mà phải phân định kết quả bằng loạt đá luân lưu.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp, Hội sinh viên Việt Nam tổ chức giải bóng đá Những người bạn nhằm tạo ra một sân chơi kết nối các sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Pháp, thanh niên niên Việt Kiều, tăng cường sự liên hệ, giao lưu giữa các chi hội thành viên trên khắp các địa phương của toàn nước Pháp.

Với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, Vietnam Airlines cùng một số nhà tài trợ, ban tổ chức đã hết sức cố gắng để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hàng trăm cầu thủ cùng cổ động viên từ các địa phương lên tham dự.

Nhân dịp này, Collectif Vietnam Dioxine, tổ chức đấu tranh bảo vệ quyền lợi và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam-dioxin tại Việt Nam, đã tiến hành giới thiệu các hoạt động của hội và kêu gọi sự ủng hộ của sinh viên, thanh niên Việt Nam cho các phong trào do hội thực hiện./.

Tiến Nhất/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục