Bị mê hoặc với sức quyến rũ của hạt dẻ Hitomaru đặc biệt hiếm, ông Shinya Saoshiro đã chế biến ra món bánh ngọt Mont Blanc cao cấp phủ kem được làm từ loại hạt dẻ này và trở nên nổi tiếng khắp vùng.
Để tiếp cận được những cây dẻ, người dân phải đi vào rừng từ sáng sớm, len lỏi vào rừng bằng những con đường mòn, rồi cắt rừng rậm rạp tìm đến những cây dẻ sai quả.
Từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 hằng năm, người dân ở xã Pá Khoang và Mường Phăng (Điện Biên) lại vào rừng nhặt hạt dẻ về bán. Hạt dẻ ở đây nhỏ, nhân hạt chắc, trắng tinh, khi rang chín có mùi thơm.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn gốc lô hàng 440 tấn hạt dẻ đang tạm giữ.
Chiếu trúc sào có đặc điểm nan chiếu đều, mảnh, dài và còn nguyên chất, không bị mối mọt, tỷ lệ nan chiếu bị khuyết tật nhỏ hơn 0,5%, chiếu không có mùi mốc, mùi lạ.
Các ngành chức năng tỉnh Lào Cai đang điều tra nguồn gốc của hơn 440 tấn hạt dẻ đang chứa trong kho của Công ty cổ phần Thương mại-Vật tư và Tư vấn kỹ thuật và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huệ Minh.
Việc bổ sung một số loại hạt từ cây như hạnh nhân, hồ đào, hạt dẻ và hạt điều có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ "tái xuất" của các tế bào ung thư ruột kết.
Buổi công diễn vở vũ kịch "Kẹp hạt dẻ" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 3/12 của Nhà hát Ballet Nga Talarium Et Lux đã thổi không khí Giáng sinh đến sớm, trong giai điệu bất hủ của Tchaikovsky.
Nghệ sỹ tài năng Vera Torokhova đã tạo nên một thế giới nhỏ xíu vừa vặn trong một chiếc vỏ hạt dẻ, nơi trú ngụ của những búp bê gỗ xinh xắn với đầy đủ bàn ghế, giường tủ.
Nhiếp ảnh gia Phần Lan Konsta Punkka mang đến cho người xem những hình ảnh động vật tạo dáng cực kỳ đáng yêu, đôi khi còn có vẻ "chuyên nghiệp" hơn nhiều người mẫu nổi tiếng thế giới.
"Paris Ballet" hiện diện ở Hà Nội tối 11/6 trên một phương diện nào đó là "bài toán" triệt để mà nhà tổ chức tâm huyết tiệm cận loại hình nghệ thuật vũ kịch với công chúng.
Động nằm trong lòng dãy núi đá vôi cách đường dân sinh khoảng 700m; động tương đối lớn, có chiều sâu gần 1.000m, độ cao trung bình khoảng 40m với nhiều kiến tạo nhũ đá kì vĩ độc đáo.
Trong năm 2014, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia sản xuất hạt dẻ lớn nhất thế giới - đã xuất khẩu hơn 252.500 tấn hạt dẻ tới khoảng 110 quốc gia, thu về 2,3 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Mỗi khi bước chân vào phố cổ, người ta như lạc vào một mê cung ẩm thực với hàng trăm món ăn. Với người Hà Nội, ăn đêm không chỉ thỏa mãn cơn đói bất chợt mà còn là niềm say mê thú vị.
Nằm trong các hoạt động dành cho thiếu nhi nhân dịp đầu hè, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã tổ chức chương trình công diễn vở kịch “Cuộc phiêu lưu của hạt dẻ” tại Nhà hát Tuổi trẻ.