Trên khía cạnh chính trị, giới quan chức và nhà phân tích đều tin rằng các xã hội Trung Đông cần sự giúp đỡ của Washington và Mỹ có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách xây dựng trong khu vực.
Động thái này diễn ra trong khi đang có một bản danh sách dài những bất đồng, trong đó có việc Mỹ bác bỏ các thỏa thuận quốc tế về chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và chống biến đổi khí hậu.
Iran đã có thêm những động thái tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân tạm thời được gia hạn với 6 cường quốc thế giới thuộc Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa thế giới lớn hơn nhiều so với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).