Trong kịch bản lý tưởng của tổ chức phi chính phủ Pew Charitable Trusts, trợ cấp cho sản xuất nhựa sẽ bị loại bỏ, gần 100% bao bì tiêu dùng có thể được thu gom, tỷ lệ tái chế có thể tăng gấp đôi.
Ông Xie Zhao, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tác động môi trường sinh vật biển của JAMSTEC, nhận định rằng đại dương đang trở thành một kho chứa vi nhựa khổng lồ.
Chuyên gia cho biết ở thời điểm năm 2024, mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn vi nhựa trong hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể, điều này có thể sẽ nghiêm trọng hơn với những đứa trẻ sinh ra vào năm 2040.
Khối lượng rác thải nhựa trên toàn cầu đã tăng gấp đôi trong vòng 20 năm, từ 156 triệu tấn của năm 2000 lên 353 triệu tấn vào năm 2019 và dự kiến sẽ tăng gần gấp 3 lần lên hơn 1 tỷ tấn vào năm 2060.
Các nhà khoa học cho biết những chiếc cốc giấy dùng một lần được cho là thân thiện với môi trường vẫn được phủ một lớp nhựa mỏng, có thể rò rỉ các hóa chất gây hại cho sức khỏe cũng như môi trường.
Một phát hiện mới nhất của các nhà khoa học cho thấy khi đun sôi nước máy trong 5 phút, canxi cacbonat kết tủa thành cặn vôi sẽ "nhốt" hơn 80% các hạt vi nhựa lại và ta chỉ cần lọc nó đi là xong.
Nam Cực là một lục địa hoàn toàn biệt lập với hoạt động của con người nhưng lại phản ánh các vấn đề môi trường của hành tinh và rất có thể các hạt vi nhựa đã xuất hiện ở khu vực này.
Trung bình mỗi lít nước đóng chai của các thương hiệu phổ biến có thể chứa 240.000 mảnh nhựa, gấp từ 10-100 lần so với các ước tính trước đây, làm gia tăng lo ngại về những nguy cơ đối với sức khỏe.
Nhà sản xuất hạt vi nhựa Bedeko Europe cho biết hàng triệu hạt vi nhựa trôi dạt vào Tây Ban Nha đã rơi ra từ tàu Toconao ngoài khơi nước láng giềng Bồ Đào Nha trong tháng 12 vừa qua.
Hoạt động sản xuất nhựa trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ đầu thế kỷ này lên 460 triệu tấn và có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2060 nếu thế giới không hành động.
Giám đốc Chương trình Môi trường LHQ nhấn mạnh thói quen vứt bỏ đồ nhựa đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bóp nghẹt hệ sinh thái của Trái Đất, gây hại cho sức khỏe của con người.
Lượng rác thải nhựa đổ ra các đại dương trên thế giới đã tăng mạnh chưa từng thấy kể từ năm 2005 và đến năm 2040 sẽ có gần 450.000 tỷ hạt nhựa trôi nổi trong đại dương.
Các hạt vi nhựa có kích thước dưới 20 micron có thể xâm nhập vào cơ thể con người như cơ, mô và có thể gây nguy cơ đe dọa hệ hô hấp, mạch máu, thận và hệ tiêu hóa của con người.
Nghiên cứu dự báo vào năm 2040, lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm trắng trên đại dương có thể tăng gấp 2,6 lần nếu không áp dụng các chính sách toàn cầu có tính ràng buộc nhằm kiềm chế tình trạng này.
Người phát ngôn của Sony nêu rõ hãng điện tử Nhật Bản này muốn loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng hộp nhựa để đựng những mặt hàng nhỏ mới thiết kế vào năm 2025.
Các nhà khoa học ước tính đến năm 2030, mỗi năm sẽ có khoảng 20-53 triệu tấn nhựa xâm nhập vào hệ sinh thái dưới biển, khiến các nguy cơ liên quan tăng khoảng 50% tại một số môi trường biển.
Các nhà khoa học phát hiện vi khuẩn trong mẫu chai bổ sung nước có hợp chất carbon tiết ra từ nhựa đã sinh sôi gấp 1,72 lần so với vi khuẩn trong chai không đổ thêm nước có hợp chất carbon.
Hiệp định sẽ bao quát toàn bộ vòng đời của mọi vật chất làm bằng nhựa; có thể bao gồm những quy định mới về sản xuất, tái thiết kế sản phẩm để thuận tiện hơn cho tái sử dụng, dùng bền, dễ phân hủy...
Việc tiệt trùng và tiếp xúc với nước nóng là tác nhân lớn nhất khiến bình sữa thải ra lượng vi nhựa cao, từ mức 0,6 triệu hạt/lít ở nhiệt độ trung bình 25 độ C lên 55 triệu hạt/lít ở nhiệt độ 95 độ C.