HCV giải tỏa "cơn khát" của tuyển ném búa nam Malaysia suốt 16 năm

Vận động viên Malaysia Siew Cheer chia sẻ sự khổ luyện của anh ở Mokpo, Hàn Quốc, đã được đền đáp bằng tấm huy chương vàng giành được hôm 23/8 ở nội dung ném búa, với thành tích 65,90m.
HCV giải tỏa "cơn khát" của tuyển ném búa nam Malaysia suốt 16 năm ảnh 1Vận động viên người Malaysia Jackie Wong Siew Cheer. (Nguồn: The Star)

Vận động viên người Malaysia Jackie Wong Siew Cheer chia sẻ sự khổ luyện của anh tại Mokpo thuộc Hàn Quốc, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng với tấm huy chương vàng giành được hôm 23/8 ở nội dung ném búa của môn điền kinh tại SEA Games 29.

Với thành tích là 65,90m, Jackie đã phá kỷ lục của ​vận động viên Caleb Stuart người Philippines xác lập tại SEA Games 28 với 65,63m.

Kỳ tích của Jackie còn giúp giải tỏa "cơn khát vàng" cho đội tuyển ném búa nam Malaysia trong suốt 16 năm.

Trước đó, Wong Tee Kui đã giành được ​huy chương vàng tại SEA Games ở Malaysia năm 2001.

Ngay trong lần ném búa đầu tiên, Jackie đã đạt được khoảng cách 63,04m. Thành tích này được nâng dần lên 64,53m và 64,68m trong hai lần ném tiếp theo.

[Huy chương vàng cho tinh thần đồng đội của tuyển điền kinh Việt Nam]

Ở lần ném thứ tư, ​vận động viên nước chủ nhà đã chính thức xác lập kỷ lục mới của SEA Games với 65,90m.

Vận động viên 27 tuổi bày tỏ vui mừng khi bất ngờ giành được ​huy chương vàng lần đầu tiên sau bốn kỳ tham dự SEA Games liên tiếp.

Trong kỳ SEA Games 2011, 2013 và 2015, Jackie chỉ giành được vỏn vẹn 3 huy chương đồng.

Jackie cho biết sắp tới anh sẽ dồn sức rèn luyện để tham dự Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung diễn ra tại Australia và Đại hội thể thao châu Á tại Indonesia trong năm tới.

Hồi tháng Sáu vừa qua, vận động viên đến từ bang Sarawak này cũng đã xô đổ kỷ lục quốc gia với thành tích 65,34m, khi tham dự giải điền kinh quốc tế tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục