Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup

Với hơn 12.300 thẻ tác nghiệp tại World Cup 2022, cơ hội để phóng viên có vị trí tác nghiệp tại một buổi họp báo có 300 chỗ ngồi hay một trận đấu có 220 vị trí chụp ảnh trên sân là vô cùng khó khăn.
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 1Theo giám đốc điều hành của FIFA Nasser Al Khater thì FIFA cấp hơn 12.300 thẻ tác nghiệp cho truyền thông tại World Cup 2022. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 2Bởi thế, cơ hội để có một vị trí tác nghiệp tại một buổi họp báo có 300 chỗ ngồi... (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 3...hay một trận đấu có 220 vị trí chụp ảnh trên sân là vô cùng gian nan. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 4Một phóng viên chuẩn bị cho việc tác nghiệp trước khi trận đấu diễn ra. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 5Để có cơ hội tác nghiệp trên sân, phóng viên phải truy cập hệ thống đăng ký chỗ từng trận một, FIFA sẽ duyệt trước thường 2 ngày. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 6Nếu không được duyệt thì vẫn còn một cơ hội là 9h sáng ngày thi đấu, phóng viên đến trung tâm báo chí đăng ký danh sách chờ, nếu có ai bỏ thì sẽ duyệt theo thứ tự ưu tiên đến trước duyệt trước. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 7Nhiếp ảnh gia được duyệt 1 trong 2 vị trí tác nghiệp trong sân: Pitch (ngay dưới sân sau bảng quảng cáo) đây là vị trí mơ ước nhất mà rất khó đăng ký. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 8Nhiếp ảnh gia phải in thẻ phụ duyệt theo từng trận tại máy in thẻ tự động tại trung tâm báo chí chính hoặc trung tâm báo chí của sân. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 9Nếu phóng viên đăng ký thẻ mà không chụp, và cũng không hủy đăng ký thì sẽ bị cho vào 'danh sách đen' và có nguy cơ không cấp thẻ cho các trận còn lại. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 10Các phóng viên chuẩn bị cho quá trình tác nghiệp trên sân. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 11...và truyền tải hình ảnh lên trang báo của mình. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Hé lộ hậu trường tác nghiệp của hơn 12.300 phóng viên tại World Cup ảnh 12Các phóng viên viết tác nghiệp. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục