Trong suốt 12 ngày chiến tranh căng thẳng giữa Israel và Iran, những âm thanh của còi báo động và tiếng nổ từ các hệ thống phòng thủ đã trở thành nhịp sống thường nhật.
Cheongung-II được trang bị công nghệ kiểm soát đánh chặn tên lửa đạn đạo, radar đa chức năng và hệ thống thăm dò chính xác để tương tác nhiều mục tiêu, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Subianto và người đồng cấp Mỹ J. Austin II cũng thảo luận về những biện pháp khả thi để củng cố quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước và theo đuổi lợi ích chung.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất, nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa của hành trình bay và ở điểm cao nhất trong quỹ đạo.
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc đã thông báo tìm mua hệ thống chống UAV từ các công ty trong nước với trị giá 48,5 tỷ won (37,2 triệu USD).
Bộ Quốc phòng Colombia cho hay quân đội sẽ nhận được 55 xe bọc thép và pháo tự hành, đồng thời sẽ thay thế hệ thống phòng không lỗi thời bằng thiết bị mới và hai nền tảng phòng thủ điện tử.
Kế hoạch của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tập trung vào nỗ lực thiết lập cơ sở hạ tầng quốc phòng không người lái, phát triển các công nghệ và tiêu chuẩn liên quan.
Các hệ thống vũ khí chính được giới thiệu tại Ngày lực lượng vũ trang thể hiện nỗ lực của Hàn Quốc củng cố hệ thống phòng thủ theo 3 mũi để sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng các cuộc diễn tập quân sự chung trong thời gian tới, đồng thời sớm tái khởi động đối thoại chiến lược về răn đe mở rộng.
Theo số liệu được Bộ Quốc phòng Israel thông báo đầu năm 2022, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain năm 2021 đã mua 7% tổng số vũ khí trang bị xuất khẩu của Israel.
Tên lửa thế hệ thứ 6 SPIKE NLOS có tầm bắn lên tới 50km khi được phóng từ máy bay trực thăng hoặc 32km nếu phóng từ các bệ phóng trên mặt đất hoặc trên tàu chiến.
Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO nhấn mạnh NATO không ép buộc quốc gia nào phải tham gia và đây là quyết định mang tính chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào muốn xin gia nhập liên minh quân sự này.
Tổng Thư ký NATO cho biết NATO sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu bao gồm các nước: Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia, 4 quốc gia láng giềng của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết nước này sẽ đóng 2 tàu hải quân trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis thay thế cho kế hoạch triển khai một hệ thống đặt trên mặt đất đã bị từ bỏ.
Hoạt động kỷ niệm chính được tổ chức tại đại lộ Rajpath ở thủ đô New Delhi, nơi sức mạnh quân sự và tính đa dạng về văn hóa của quốc gia Nam Á này được phô trương một cách đầy đủ.
Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi chính sách tự chủ độc lập và quyết định của một số nước khác, kể cả Mỹ, cũng không thể tác động gì đến kế hoạch của nước này.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ và đặc biệt trong phát triển các hệ thống vũ khí.
Cuộc diễn tập sẽ giúp NATO kiểm tra năng lực các đơn vị của những quốc gia tham gia mạng lưới chỉ huy chung nhằm hợp tác và đánh giá thông tin để sử dụng trong thực tế chiến đấu.
Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cho rằng Mỹ cần thực hiện bước đi hợp lý nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và có thể ngăn cản Bình Nhưỡng mà không cần chiến tranh.