"Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Alaska, Hàn Quốc thách thức Nga"

Ngày 1/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các thiết bị thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang xây dựng tại Alaska và Hàn Quốc là một thách thức đối với Nga.
"Hệ thống phòng thủ tên lửa tại Alaska, Hàn Quốc thách thức Nga" ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 1/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các thiết bị thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang xây dựng tại Alaska và Hàn Quốc là một thách thức đối với Nga, động thái buộc Moskva phải đáp trả bằng việc tăng cường các lực lượng của mình tại khu vực.

Phát biểu với báo giới bên lề một diễn đàn kinh tế ở thành phố St Petersburg, Tổng thống Putin cho rằng Nga không thể ngồi yên và chứng kiến các nước khác tăng cường năng lực quân sự dọc biên giới nước này ở châu Âu và viễn Đông.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định tâm lý bài Nga tại các nước phương Tây sẽ không kéo dài mãi mãi bởi điều này gây phương hại cho cả hai bên.

[Lầu Năm Góc: Mỹ "minh bạch" về việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc]

Chủ nhân điện Kremlin bày tỏ hy vọng "tâm lý bài Nga" sẽ "không kéo dài quá lâu, không phải mãi mãi, bởi điều này là phản tác dụng và gây hại cho tất cả mọi người."

Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không liên quan tới các vụ tấn công mạng mà phương Tây cáo buộc thời gian gần đây.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng "không một tin tặc nào có thể gây ảnh hưởng tới các chiến dịch tranh cử Tổng thống ở bất kỳ nước nào tại châu Âu, châu Á hoặc Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục