Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu thêm ý kiến của các nhà khoa học về việc đề xuất nên đưa thêm đối tượng sách chuyên khảo, lĩnh vực báo chí vào đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Phát biểu tại Hội nghị về Dân chủ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen nhấn mạnh: “Có những lý lẽ xác đáng để cho rằng hiện nay nơi tốt nhất để cất giấu và rửa những khoản tiền bẩn thực ra là Mỹ.”
Một cuộc điều tra của công ty luật WilmerHale, được tiến hành theo yêu cầu của ủy ban đạo đức WB, cho thấy một số giám đốc điều hành cấp cao của WB đã “gây áp lực quá mức” để thao túng dữ liệu.
IMF đề xuất giới chức các nước cần nỗ lực giảm thiểu các biện pháp xử lý thuế khác nhau giữa tài sản và tài chính, cũng như tạo sân chơi cho các công ty để khuyến khích tăng năng suất doanh nghiệp.
Căn cứ vào giá cả thì Bulgaria là quốc gia dễ tiếp cận nhất của Liên minh châu Âu (EU), trong khi Đan Mạch là nước có mức giá sinh hoạt cao nhất, cao hơn mức trung bình tới 38%.
Kể từ ngày 1/4, Malaysia đã bắt đầu áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 6% - một sự thay đổi quan trọng trong nỗ lực cải thiện hệ thống thuế lỏng lẻo và khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách.
Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey đã công bố dự thảo sách Xanh đầu tiên về thuế nhằm hướng tới một hệ thống thuế “thấp hơn, đơn giản hơn và công bằng hơn.”
Theo báo cáo về khả năng cạnh tranh của các quốc gia thuộc EU, Cộng hòa Séc thuộc số các quốc gia có khả năng cạnh tranh ngày càng tăng, tuy chậm nhưng chắc.
Bộ trưởng Tài chính Đức cân nhắc việc giảm thuế thu nhập nếu đạt được thỏa hiệp về cải cách hệ thống đóng thuế theo thu nhập và tôn trọng quy định ngân sách.