Hiện tượng siêu trăng sẽ không gây ra thảm họa

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ cho biết hiện tượng siêu trăng sẽ xuất hiện vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 5/5 tại phía Đông nước Mỹ.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hiện tượng siêu trăng năm nay sẽ xuất hiện vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 5/5 tại phía Đông nước Mỹ.

Độ sáng của siêu trăng lần này tương đối lớn, chiếm 16% so với bình thường.

Các nhà khoa học cho biết khoảng cách gần nhất giữa mặt trăng và trái đất năm nay là 356.955km. Vào ngày đó, từ trái đất có thể nhìn thấy mặt trăng to hơn so với bình thường, hiện tượng này được gọi là siêu trăng.

Các nhà khí tượng học lại cho rằng quỹ đạo mặt trăng không hoàn toàn tròn, do vậy khoảng cách giữa điểm cận địa và trái đất thay đổi trong tỷ lệ 3%.

Điểm cận địa mặt trăng lần này không chỉ trùng với hiện tượng trăng tròn của tháng này, mà đây còn là lần đầu tiên trong năm nay nó gần trái đất nhất.

Thường thì khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của thủy triều trên trái đất, tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng sự thay đổi nhỏ này sẽ không gây ra bất kỳ trận động đất hay thủy triều lớn nào, do vậy người dân không nên hoảng sợ.

Hiện tượng siêu trăng năm nào cũng có, thậm chí năm ngoái còn xuất hiện hai lần./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục