Giáo sư Kang Seon-joo, Viện nghiên cứu an ninh ngoại giao Hàn Quốc mới đây có bài “Hàm ý và triển vọng chính trị, kinh tế quốc tế khi tham gia IPEF của Mỹ” đăng trên tạp chí chuyên ngành tháng 7/2022.
Tổng thống Hàn Quốc nói rằng nước này đương nhiên tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ đề xuất nhằm đặt ra các quy định cho hoạt động kinh tế-thương mại trong khu vực.
Nguồn gốc của “Xoay trục sang châu Á” từng được định hình là hoạt động tái cân bằng chiến lược các nguồn lực và ưu tiên của Mỹ đối với lục địa đông dân nhất thế giới này.
Nỗ lực tham gia liên minh thương mại 11 thành viên của Trung Quốc tuy có vẻ xa vời nhưng lại giúp nâng tầm ý nghĩa địa chính trị của CPTPP lên mức cao hơn.
Nhật Bản, nước đang nắm quyền Chủ tịch đối với cơ quan ra quyết định CPTPP năm 2021, cho biết họ sẽ tham vấn với các nước thành viên để đáp ứng yêu cầu xin gia nhập của Trung Quốc.
Tạp chí Thế giới đương đại số 7/2021 của Trung Quốc đăng bài viết của tác giả Đằng Kiến Quần, Tổng thư ký, Trung tâm Nghiên cứu quan hệ quốc tế về triển vọng cạnh tranh chiến lược của Mỹ-Trung.
Thế giới sẽ chứng kiến cán cân sức mạnh chiến lược, kinh tế và công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh có khả năng tiến gần đến mức tương đương nhau hơn bao giờ hết.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây cho biết chắc chắn sẽ cân nhắc việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với 7 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ, trong đó có lúa mỳ, lúa mạch... Đổi lại, Mỹ giảm thuế nhập khẩu đối với 40 triệu USD hàng nông sản của Nhật.
Ngày 30/12, Hiệp định Đối tác Toàn diện-Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), phiên bản không có Mỹ của TPP, chính thức có hiệu lực, tạo ra một khu vực thương mại tự do chiếm khoảng 1/10 nền kinh tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, đồng thời tiến hành các cuộc đàm phán với Nhật Bản về tình trạng thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ.
Nhật Bản và Mỹ đã cho thấy sự bất đồng về chính sách thương mại, với việc Tokyo kêu gọi Mỹ trở lại TPP, trong khi Washington lại thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sửa đổi, trở thành nước thứ 3 trong số 11 quốc gia phê chuẩn thỏa thuận này.
Các trưởng đoàn đàm phán nhất trí khởi động tiến trình đàm phán gia nhập cho các thành viên tiềm năng mới vào năm 2019, sau khi hiệp định thương mại tự do này có hiệu lực.
Một quan chức Chính phủ Canada ngày 17/6 cho biết Bộ trưởng Thương mại Francois-Philippe Champagne đã trình bày trước Quốc hội liên bang dự luật phê chuẩn CPTPP - phiên bản mới của TPP.
Xuất khẩu gỗ đang là một điểm sáng trong nhóm hàng nông lâm sản và đang có triển vọng rất khả quan, nhất là khi hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được thực thi.
Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội nuôi biển, ngư dân trong lĩnh vực này có kinh nghiệm rất khá nhưng kỹ thuật và các thiết bị công nghệ còn yếu nên thông qua CPTPP có thể sẽ thu hút được
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, với quy mô phần lớn doanh nghiệp là nhỏ và vừa, việc khai thác nguồn lợi từ Hiệp định CPTPP hoàn toàn không đơn giản nếu như doanh nghiệp giữ cách tiếp cận thụ động.