Báo Điện tử VietnamPlus được xướng tên tại Giải thưởng về thông tin đối ngoại
Với loạt bài về chiến lược đào tạo cán bộ, nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus đã giành Giải Nhì tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ X.
Với loạt bài về chiến lược đào tạo cán bộ, nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus đã giành Giải Nhì tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ X.
Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, trong tổng số khoảng 32.000 học sinh miền Nam được đưa ra học tập trên đất Bắc, có hơn 15.000 học sinh học tập tại thành phố Hải Phòng.
Từ những ngày đầu tập kết ra miền Bắc, những người con xứ Quảng đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân miền Bắc và nhân dân Hà Nội yêu thương, đùm bọc, đến nay nhiều cán bộ Quảng Nam đã thành danh ở Hà Nội.
Tuy 70 năm đã trôi qua nhưng sự kiện tập kết, chuyển quân ra Bắc năm 1954 còn nguyên giá trị lịch sử, là bài học về tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của quân-dân ta vì sự nghiệp cách mạng cao cả.
Chương trình thể hiện sự thành kính của thế hệ hôm nay dâng lên thế hệ cha, anh đi trước. Khúc tráng ca về dòng sông hoa lửa, về thành cổ linh thiêng sẽ mãi lắng đọng trong tâm trí người Việt Nam.
Hơn 500 sinh viên Israel đã được xem những thước phim tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của Việt Nam và nghe nói chuyện về Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 1954.
Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Hiệp định Geneva là một mốc son quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, là kết tinh của cuộc đấu tranh hào hùng của Cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã đưa con em cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam ra Bắc học tập với tầm nhìn chiến lược là xây dựng đội ngũ kế cận cho cách mạng sau này.
Trải qua 75 ngày đêm đàm phán với 31 phiên họp, Hiệp định Geneva được ký với các nội dung: Thỏa thuận chung cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và nội dụng đối với riêng Việt Nam.
Tờ Resumen Latinoamericano khẳng định Hiệp định Geneve năm 1954 là một mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.
Theo Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, Hiệp định Geneva không phải là một sự kiện ngoại giao thuần túy mà nó là kết tinh của cả một quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc bền bỉ
Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Tiến sỹ Eric Coudray nhấn mạnh Hiệp định Geneva đã góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm ở Đông Dương.
Hiệp định Geneva về Đông Dương được đánh giá là nấc thang quan trọng trong tiến trình đi tới độc lập, tự do của đất nước, là sự thử thách bản lĩnh của nền ngoại giao non trẻ.
Ý nghĩa lịch sử và bài học từ Hội nghị Geneva đối với công tác đối ngoại phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đầy vinh quang vì độc lập dân tộc là những điều Việt Nam mãi trân trọng.
Cùng Hiệp định Sơ bộ 1946 và Hiệp định Paris 1973, Hiệp định Geneva 1954 là mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina khẳng định xét trên bình diện quốc tế, Hiệp định Geneva 1954 là sức mạnh chính nghĩa, cổ vũ quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới.
Theo tờ Resumen Latinoamericano của Argentina, Hiệp định Geneva về hòa bình cho Việt Nam năm 1954 là thắng lợi đầu tiên và vô cùng quan trọng của ngành ngoại giao Việt Nam.
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào khẳng định Hiệp định Geneva năm 1954 có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với Việt Nam cũng như ba nước Đông Dương.
70 năm trôi qua kể từ ngày Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, đến nay Quảng Trị vẫn là hiện thân của khát vọng hòa bình và thống nhất non sông.