Thế giới đang ngày càng xa rời mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Lộ trình kêu gọi thực hiện những thay đổi mang tính chuyển đổi từ nay đến năm 2030 trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu toàn cầu ngày càng gia tăng và 600 triệu người đang đối mặt với nạn đói.
Những cam kết đưa ra tại COP28 sẽ chỉ giúp giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính của ngành năng lượng cần cắt giảm vào năm 2030 để ngăn chặn Trái Đất ấm lên.
Hội nghị COP28 được coi là hội nghị quan trọng nhất của Liên hợp quốc trong 8 năm vì các nhà lãnh đạo thế giới sẽ lần đầu tiên đánh giá những mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu.
Theo các báo cáo, 6,6 triệu ha rừng đã bị tàn phá trong năm 2022, trong đó 4,1 triệu ha là rừng nhiệt đới nguyên sinh, đồng nghĩa với việc 96% số vụ phá rừng diễn ra ở vùng nhiệt đới.
Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry nêu rõ việc dần từ bỏ nhiên liệu hóa thạch để chuyển đổi sang các loại nhiên liệu sạch là một phần quan trọng trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc.
Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền cảnh báo các hiện tượng thiên nhiên như hạn hán, tan băng, hay lũ lụt đang diễn ra với mức độ ngày càng tăng và đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại.
Các quốc gia đã huy động được mức kỷ lục 95 tỷ USD vào năm ngoái khi tính phí các công ty phát thải khí CO2, tăng so với khoảng 84 tỷ USD thu được vào năm 2021.
Tái sử dụng giúp giảm tới 30% ô nhiễm nhựa vào năm 2040, với việc đưa vào những thứ như chai nước tái sử dụng, hệ thống gửi lại hộp đựng và các loại máy tự động thu gom chai nhựa.
Ông Bill Gates lạc quan về đổi mới sáng tạo liên quan đến chống biến đổi khí hậu, trong đó có nhiều lĩnh vực thúc đẩy các công nghệ carbon thấp với tài trợ từ Breakthrough Energy do ông thành lập.
Ai Cập lập luận rằng họ đăng cai COP27 thay mặt cho các quốc gia châu Phi và rằng trong khi thúc đẩy lợi ích của thế giới đang phát triển và nước này sẽ là một trọng tài công bằng.
Ban Hội thẩm Công ước Y tế Công cộng Toàn cầu kêu gọi thiết lập một "hiệp ước đại dịch" mới dựa trên những nguyên tắc về đoàn kết, minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trả lời phỏng vấn báo giới về chuyến tham dự COP26, thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Ba nước có lượng khí phát thải gây ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đã cam kết thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bình luận về quyết định trước đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc rút nước này khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu nông sản hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam cũng nằm trong top các thị trường lớn nhất cho các nông sản có lợi thế của Hoa Kỳ.
Có ý kiến cho rằng việc một Tổng thống ủng hộ hợp tác xuyên Đại Tây Dương ngồi trong Phòng Bầu dục có thể tiếp tục làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ.