Chương trình tổ chức nhân “ngày hội” của ngành du lịch thế giới sẽ có các tiết mục dân gian đặc sắc, nhằm hướng tới xây dựng thành seri các sản phẩm du lịch văn hóa, phục vụ nhu cầu du khách.
MICE EXPO 2024 là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, các đối tác cung cấp dịch vụ, các bên liên quan gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu xu hướng thị trường, sản phẩm, mở rộng liên kết...
Các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok sẽ cùng tham gia chương trình quảng bá trực tiếp các điểm đến tại Phú Yên, Nha Trang, Đà Lạt nhằm mang đến những góc nhìn mới mẻ cho người yêu du lịch.
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội 2024 vừa chính thức khai mạc sáng nay, ngày 11/4 (kéo dài tới hết ngày 14/4), tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội đã thu hút đông đảo khách tham quan.
Đến Hội chợ, khách tham quan sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với các chương trình tour khuyến mại tới 40%, ưu đãi vé máy bay, phòng khách sạn giá rẻ cùng sản phẩm OCOP của các vùng miền trên cả nước.
Chuyển đổi Xanh bao gồm rất nhiều hoạt động, từ xây dựng các sản phẩm Xanh, dịch vụ Xanh, con đường du lịch Xanh… để phát triển sản phẩm du lịch của Việt Nam hấp dẫn hơn, đổi mới hơn.
Đại diện ban tổ chức cho hay năm nay, Hội chợ VITM sẽ chứng kiến sự trở lại của không khí nhộn nhịp của năm 2019, hiện 51 tỉnh/thành và 16 quốc gia đã đăng ký tham gia gian hàng Hội chợ.
Dù nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ban ngành, song lãnh đạo Hiệp hội Du lịch cho rằng các doanh nghiệp phải chủ động, tranh thủ mọi cơ hội “xốc” lại hoạt động trong năm tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phát triển du lịch trong thời gian tới là phát triển du lịch nhanh, bền vững, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác.
Ứng dụng quản lý rác thải nhựa sẽ giúp cơ quan Nhà nước giám sát, quản lý rác thải nhựa đồng thời xây dựng định hướng về chính sách giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động du lịch.
Biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm thúc đẩy trao đổi khách giữa hai quốc gia, tăng trưởng nhanh lượng khách Hàn Quốc sang Việt Nam và khách Việt Nam sang Hàn Quốc; góp phần quảng bá điểm đến hai nước.
Ngành du lịch và các địa phương đang dốc toàn lực để nhanh chóng phục hồi, hướng tới mục tiêu trong năm 2022 có thể đón 5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 60 triệu lượt khách nội địa.
Trước bối cảnh và các xu hướng phát triển của du lịch thế giới, Tổng cục Du lịch xác định một số yêu cầu và định hướng đối với việc phục hồi, phát triển ngành du lịch Việt Nam.
Về việc mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng nêu rõ cần căn cứ vào tình hình dịch bệnh, những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút, tổng kết từ việc triển khai giai đoạn 1 và 2.
Tổng cục Du lịch đề nghị cơ quan quản lý du lịch các địa phương cần tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề phát sinh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cấp bách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch.
Trong tháng 5/2020, một số điểm du lịch của Thái Nguyên đã có du khách đến thăm, tuy nhiên, chủ yếu vẫn là khách nội tỉnh với loại hình chính là du lịch về nguồn.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam chọn 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk để xúc tiến kích cầu du lịch bởi các địa phương này hội đủ những yếu tố cần thiết trong thời điểm hiện nay.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp không đón khách từ các thị trường đang có dịch; nếu có tour cần tổ chức, công ty lữ hành yêu cầu đối tác cung cấp thông tin của khách.